Tin mới

Bắc Kinh tiến hành xây căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài

Thứ sáu, 26/02/2016, 08:58 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 25/2 thông báo đã khởi công xây dựng căn cứ hậu cần ở Djibouti, một quốc gia có vị trí chiến lược ở châu Phi. Đây được xem là cơ sở quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 25/2 thông báo đã khởi công xây dựng căn cứ hậu cần ở Djibouti, một quốc gia có vị trí chiến lược ở châu Phi. Đây được xem là cơ sở quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở nước ngoài.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, Bắc Kinh và Djibouti đã đạt được thỏa thuận xây căn cứ hậu cần này với mục đích quân sự và tiếp tế, phục vụ sứ mạng gìn giữ hòa bình và nhân đạo.

"Hiện nay việc thi công sơ bộ ở các hạng mục đã bắt đầu. Trung Quốc đã điều động một số nhân lực để tiến hành các công việc liên quan".

Hải quân Trung Quốc trên tàu đổ bộ Changbaishan trong một nhiệm vụ hộ tống tại Vịnh Aden hồi năm 2014. Ảnh: Tân Hoa xã

Hồi năm 2015, Trung Quốc thông báo đang đàm phán để xây dựng "các cơ sở hỗ trợ" hải quân ở Djibouti, quốc gia có chưa đến một triệu dân nhưng đang phấn đấu trở thành trung tâm vận chuyển quốc tế.

Tháng 12/2015, Ngoại trưởng Djibouti Mahamoud Ali Youssouf  xác nhận hoàn tất việc đàm phán để Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên tại quốc gia này.

Djibouti, một quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi, có vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía nam Biển Đỏ, trên tuyến đường tới kênh đào Suez. Mỹ và Pháp đã đặt căn cứ tại đây, nhiều tàu hải quân các nước khác cũng thường xuyên sử dụng hải cảng nước này.

Những năm gần đây, Trung Quốc tham gia vào các hoạt động chống cướp biển ở châu Phi và tìm cách nâng cao năng lực đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng đối với các lợi ích của mình ở nước ngoài.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news