Tin mới

Bắc Kinh tuyên bố phớt lờ phán quyết vụ kiện Biển Đông

Thứ hai, 06/06/2016, 14:40 (GMT+7)

Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-la, Chuẩn Đô đốc Quan Hữu Phi, vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói rằng Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) không có thẩm quyền để giải quyết vụ kiện của Philippines về Biển Đông.

Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-la, Chuẩn Đô đốc Quan Hữu Phi, vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói rằng Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) không có thẩm quyền để giải quyết vụ kiện của Philippines về Biển Đông.

Tuyên bố của ông Quan được đưa ra bên lề Đối thoại Shangri-la hôm 4/6.

"Bởi vì các tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền không thuộc thẩm quyền của tòa trọng tài. Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (PCA) đã vượt quá thẩm quyền trong vụ việc này. Do đó, Trung Quốc không tham gia và cũng không công nhận", AP dẫn lời của ông Quan ngang ngược tuyên bố.

AP nhận định, tuyên bố của ông Quan một lần nữa cho thấy, Bắc Kinh vẫn kiên quyết giải quyết song phương các tranh chấp trên Biển Đông và không chấp nhận hòa giải quốc tế.

Quan Hữu Phi, chuẩn Đô đốc Trung Quốc kêu gọi Philippines đàm phán song phương thay vì quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Ảnh: SCMP

Philippines đã đệ đơn lên PCA, kiện yêu sách chủ quyền phi lý theo đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra, đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông. PCA năm ngoái tuyên bố có đủ thẩm quyền xét xử vụ kiện, bất chấp việc Trung Quốc từ chối tham gia. Phán quyết có thể sẽ được đưa ra trong tháng này với lợi thế nghiêng về Philippines.

Tuy nhiên, Rodrigo Duterte, tổng thống mới đắc cử của Philippines mới đây tuyên bố sẽ đàm phán song phương với Trung Quốc. Phản ứng về tuyên bố này của tân tổng thống Philippines, ông Quan nói rằng Trung Quốc hy vọng Philippines có thể quay trở lại đối thoại, "cánh cửa luôn rộng mở cho các cuộc đối thoại".

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani dù không nêu đích danh nhưng ám chỉ Trung Quốc với tư cách là một nước lớn thì nên "tự kiềm chế để tránh các tình huống bất ngờ".

"Các nước lớn nên hành xử một cách kiềm chế để tránh những tình huống nguy hiểm", ông Nakatani tuyên bố, và kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông ủng hộ phán quyết sắp tới của PCA.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news