Tin mới

Bãi đóng tàu của ngư dân ở Phú Yên bị "xóa sổ" do triều cường dâng cao

Chủ nhật, 15/10/2017, 22:05 (GMT+7)

Những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 11 khiến bãi đóng tàu của ngư dân tại vùng cửa biển Đà Diễn, TP Tuy Hòa bị triều cường dâng cao "xóa sổ".

Những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 11 khiến bãi đóng tàu của ngư dân tại vùng cửa biển Đà Diễn, TP Tuy Hòa bị triều cường dâng cao "xóa sổ".

 

Khu đóng tàu tập trung lớn nhất của ngư phường Phú Đông, nằm trên cồn cát rộng khoảng 1 hecta, ở hạ lưu Sông Ba chỉ trong 3 ngày đêm đã bị triều cường xóa xổ.

Triều cường dâng cao gây sạt lở khu vực leo đậu tàu thuyền tránh bão và làm một chiếc tàu của ngư dân phường 6, thành phố Tuy Hòa đang neo đậu sửa chữa tại đây không kịp di chuyển, bị sóng đánh vỡ.

Miếu thờ cá Ông của ngư dân trong vùng nằm sâu trong đất liền, tiếp giáp với Dự án xây dựng Kè xóm Rế giai đoạn 2 cũng bị triều cường uy hiếp.

Hiện công trình kè xóm Rế và khu neo đậu tàu thuyền ở cảng Đông Tác đang được kè tạm chắn sóng bằng hơn 10.000 m3 đá hộc. Người dân mưu sinh trên bãi đóng tàu cũng đang khẩn trương di chuyển người và phương tiện đến nơi an toàn.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news