Tin mới

Bãi rác Đa Phước quyết định ngừng xử lý và trả lại TP.HCM 2.000 tấn rác/ngày

Thứ năm, 06/10/2016, 14:33 (GMT+7)

Sau khi chịu nhiều áp lực từ dư luận cũng như đang tìm cách khắc phục hậu quả, bãi rác Đa Phước đã quyết định tạm ngừng xử lý và trả lại 2.000 tấn rác mà bãi rác tiếp nhận mỗi ngày.

Sau khi chịu nhiều áp lực từ dư luận cũng như đang tìm cách khắc phục hậu quả, bãi rác Đa Phước đã quyết định tạm ngừng xử lý và trả lại 2.000 tấn rác mà bãi rác tiếp nhận mỗi ngày.

Theo thông tin mới nhất đăng tải trên VnExpress, Dân trí được biết, vừa qua công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) – chủ đầu tư bãi rác Đa Phước đã gửi văn bản đến Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực HĐND TP, Thường trực UBND TP và Sở Tài nguyên – Môi trường TP đề nghị ngưng xử lý, trả lại 2.000 tấn rác tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Toàn cảnh bãi rác Đa Phước nhìn từ trên cao. Ảnh: Dân trí

Cụ thể, trong văn bản VWS cho biết, theo yêu cầu của chính quyền thành phố, bắt đầu  từ cuối tháng 11/2014 công ty tiếp nhận và xử lý thêm 2.000 tấn rác mỗi ngày từ CT môi trường đô thị TP.HCM, để đảm bảo hoàn thành công việc VWS đã đầu tư thuê thêm nhân công, mua thêm nhiều trang thiết bị mới cũng như xây dựng nhà máy xử lý nước mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động công ty gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là vấp phải định kiến sai lệch từ dư luận nên đã gây ảnh hưởng đên uy tín công ty, nhất là trong thời gian một tháng qua.

Chính vì thế, công ty đã quyết định tạm ngưng nhận lượng rác nêu trên. Việc này không chỉ giúp VWS giảm áp lực từ dư luận, mà còn nhằm giảm khối lượng nước mưa pha lẫn nước rỉ rác đang tăng lên do trận mưa vừa qua. Dự kiến mọi việc sẽ đi vào hoạt động bình thường sau khi hoàn tất nhà máy xử lý nước thải mở rộng công suất 2.000 m3/ngày.

Trước đó một tuần, các nhà chức trách xác nhận bãi rác Đa Phước là thủ phạm gây nên mùi hôi thối ở khu vực phía Nam Sài Gòn, đoạn thuộc quận 7, huyện Bình Chánh và Nhà Bè trong suốt thời gian qua. Để khắc phục và xử lý mùi phát tán rộng trong khu dân cư, TP.HCM yêu cầu VWS tiến hành phủ bạt khu vực nước rỉ rác, hoàn thiện nhưng công trình đang dở dang. Còn phía thành phố sẽ giải phóng mặt bằng để trồng cây xanh, cách ly bãi rác với phía bên ngoài.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news