Tin mới

Bán đảo Triều Tiên đứng trên bờ vực chiến tranh

Thứ bảy, 22/08/2015, 09:15 (GMT+7)

Chiều 21/8, Triều Tiên đã đưa tối hậu thư cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, dọa sẽ "tung đòn đáp trả quân sự cực mạnh" nếu Seoul không ngừng các hoạt động tuyên truyền gần biên giới.

Chiều 21/8, Triều Tiên đã đưa tối hậu thư cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, dọa sẽ "tung đòn đáp trả quân sự cực mạnh" nếu Seoul không ngừng các hoạt động tuyên truyền gần biên giới.

Hoạt động thả bóng bay tuyên truyền tại khu vực biên giới Triều Tiên.

Ông An Myong Hun, Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ cho biết "nếu Hàn Quốc không có phản ứng với tối hậu thư của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng những đòn quân sự cực mạnh".

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng tuyên bố: "Quân đội và nhân dân của chúng tôi sẵn sàng bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện, không chỉ đơn giản là để đáp trả hoặc trả đũa, mà còn để bảo vệ hệ thống người dân đã chọn".

Đáp lại động thái của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo cho biết nếu Bình Nhưỡng có bất cứ hành động khiêu khích nào với lý  do nhắm vào loa tuyên truyền của Seoul, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ. Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt, ông Han khẳng định.

Hãng Reuters dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại Nga, ông Kim Huyn Joong cho biết bán đảo Triều Tiên đang đứng trên bờ vực chiến tranh. Triều Tiên sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Hàn Quốc bác bỏ các yêu cầu của Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận Mỹ-Hàn cũng đã phải ngừng lại hôm 21/8 do tình hình tại bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tối hậu thư