Tin mới

Bản tin 113 – chiều 10/3: Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ...

Thứ hai, 10/03/2014, 15:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ/ “Yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong quán nước/ Bí ẩn chiếc rìu nghi vấn chém dã man trung úy CSGT/ Lời khai rùng mình của nghi can Trung Quốc giết hại trẻ em/ Khởi tố đối tượng đưa lao động sang nước ngoài trái phép... là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 10/3.

(Tinmoi.vn) Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ/ “Yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong quán nước/ Bí ẩn chiếc rìu nghi vấn chém dã man trung úy CSGT/ Lời khai rùng mình của nghi can Trung Quốc giết hại trẻ em/ Khởi tố đối tượng đưa lao động sang nước ngoài trái phép... là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 10/3.


Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ

chiều 10/3: Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ...

Hai nữ nhân viên quán tẩm quất "tiếp khách" trong nhà nghỉ 999 - Ảnh: ANTD

Theo tin tức Anninhthudo, trong quá trình kiểm tra hành chính nhà nghỉ 999 ở khu vực cầu 72, xã Vân Côn, CAH Hoài Đức, Hà Nội, vừa phát hiện tại các phòng 201, 202 và 203 của nhà nghỉ này có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cơ quan công an cũng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ nhà nghỉ 999 do không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Quá điều tra, bước đầu, CAH Hoài Đức xác định, 3 gái bán dâm là nhân viên của 2 quán tẩm ở khu vực cầu 72, thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai do Nguyễn Thị Oanh (tức Ngọc, SN 1978, ở Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Đình Tỵ (tức Tuấn, SN 1977, ở Vân Côn, Hoài Đức) làm chủ. Mỗi khi có khách mua dâm, Tỵ và Oanh đứng ra thỏa thuận giá cả và bố trí nhân viên.

Khai nhận tại cơ quan công an, cả 3 nữ nhân viên đều cho biết đã nhiều lần “tiếp khách” tại nhà nghỉ 999. Gái bán dâm không được tự ý gặp khách nếu không được Tỵ, Oanh thông qua. Giá bán dâm mỗi lượt từ 200 đến 300 nghìn đồng. Trong đó, chủ quán tẩm quất hưởng 50%.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT – CAH đã khởi tố vụ án “Mội giới mại dâm” và đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Đình Tỵ.

“Yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong quán nước

chiều 10/3: Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ...

Đối tượng Thế Anh - Ảnh: ANTD

Ngày 10/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thông tin, cơ quan công an vừa bắt Nguyễn Thế Anh, SN 1995, trú tại TP Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc vì liên quan đến vụ hiếp dâm Nguyễn Thị Thanh (14 tuổi), ở tỉnh Bắc Giang...

Đọc chi tiết tại đây.

Bí ẩn chiếc rìu nghi vấn chém dã man trung úy CSGT

chiều 10/3: Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ...

Chiếc rìu được nghi là phương tiện gây án - Ảnh: VNN

Kẻ chủ mưu Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963, ở số 8/432 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức cho đồng bọn tấn công gây trọng thương trung úy Vũ Thế Thắng để cướp tài sản đã bị bắt khi đang ẩn náu tại nhà người quen...

Đọc chi tiết tại đây.

Lời khai rùng mình của nghi can Trung Quốc giết hại trẻ em

chiều 10/3: Nhân viên tẩm quất “tiếp khách” trong nhà nghỉ...

Một trong hai nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ - Ảnh: TPO

Theo điều tra ban đầu của Công an Lạng Sơn, hai nghi can Trung Quốc là Quách Đại Phát (SN 1985, quê quán An Long, tỉnh Quế Châu), Liễu Diệp Quần (SN 1987, trú Giao Hà, tỉnh Cát Lâm), đã khai nhận: Họ nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn từ ngày 24/2, song bị lạc qua nhiều vùng khác nhau ở Lạng Sơn. Đói rét, họ lên nương, bãi người dân địa phương ăn trộm chuối xanh, khoai lang...

Đọc chi tiết tại đây.

Khởi tố đối tượng đưa lao động sang nước ngoài trái phép

Theo Đại tá Nguyễn Chí Sự, Trưởng Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Hồ Văn Sanh (SN 1989), trú tại bản Răng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi tổ chức đưa người sang Trung Quốc trái phép.

Qua điều tra vụ việc, cơ quan CSĐT phát hiện đường dây chuyên môi giới, đưa người sang Trung Quốc trái phép mà đối tượng cầm đầu là Hồ Văn Sanh.Tại cơ quan điều tra, Sanh khai nhận, từ năm 2013 đến nay, Sanh đã đưa 21 lao động trái phép sang Trung Quốc làm việc tại các xưởng sản xuất đồ chơi, nhựa, chặt mía tại các công ty.

Những người này được đưa lên Lạng Sơn, sau đó đi đường rừng để qua cửa khẩu Chi Ma. Mỗi lần Sanh đưa người vượt biên thành công, Sanh sẽ thu 2,5 triệu đồng chi phí ăn ở, đi lại.

Trước đó, công an huyện Sơn Động nhận được tin báo, tại xã Cẩm Đàn nhiều người dân rời khỏi địa phương một cách bí ẩn, không khai báo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ…

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.