Tin mới

Bản tin 113 - chiều 20/2: Say rượu, xách dao quắm chém chết chị ruột

Thứ năm, 20/02/2014, 15:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Say rượu, xách dao quắm chém chết chị ruột/ "Ma cô" lừa bán 50 thiếu nữ nhẹ dạ sang Trung Quốc/ Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Vợ kẻ chủ mưu sa lưới/ Rượu say, bé 12 tuổi bị 2 bạn trai đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức/ Vụ Cát Tường: Bác sĩ ném xác chịu mức án không quá 10 năm tù?...là những tin tức an ninh- trật tự đáng chú ý chiều 20/2.

(Tinmoi.vn) Say rượu, xách dao quắm chém chết chị ruột/ "Ma cô" lừa bán 50 thiếu nữ nhẹ dạ sang Trung Quốc/ Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Vợ kẻ chủ mưu sa lưới/ Rượu say, bé 12 tuổi bị 2 bạn trai đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức/ Vụ Cát Tường: Bác sĩ ném xác chịu mức án không quá 10 năm tù?...là những tin tức an ninh- trật tự đáng chú ý chiều 20/2.

 

Say rượu, xách dao quắm chém chết chị ruột

Tin tức từ CQĐT - tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Y Tuân Ê Ban (SN 1984, trú tại buôn Kuanh, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người. Điều đáng nói là nạn nhân trong vụ án mạng này lại chính là chị ruột của hung thủ.

Trước đó, vào chiều tối 15/2/2014, do hàng xóm có việc ma chay, theo thủ tục của người Ê Đê, chị H’Bên Ê Ban (là chị gái ruột của Y Tuân, đã lập gia đình và ở riêng) về nhà mẹ đẻ xúc một ít gạo mang sang góp để gia đình này làm lễ ma chay. Đúng lúc này Y Tuân về nhà, sẵn có men rượu trong người, Y Tuân mắng chửi chị ruột mình là tại sao đã có gia đình rồi còn về nhà mẹ đẻ mang gạo đi.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Y Tuân chạy ra sau nhà lấy con dao quắm chém thẳng vào cổ chị H’Bên. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Y Tuân cũng bị bắt giữ ngay sau đó.Hiện vụ án đang được CA tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Ma cô" lừa bán 50 thiếu nữ nhẹ dạ sang Trung Quốc

Ngày 19/2, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ CA cho biết đã chuyển đối tượng Bùi Đằng Giang (SN 1986, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) cho CA tỉnh Yên Bái để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.Theo kết quả điều tra, năm 2009, Giang sang Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc sinh sống. Tại đây, y quen một phụ nữ tên Hiền, quê Nam Định, là chủ chứa mại dâm và một phụ nữ khác là Đặng Thị Mùi (15 tuổi, quê Yên Bái), đang bán dâm tại Trung Quốc

Đối tượng Bùi Đằng Giang (ảnh: HNM Online)

Đối tượng Bùi Đằng Giang (ảnh: HNM Online)

Đến tháng 8/2013, Giang quay về Hà Nội sinh sống, phục vụ trong một quán cơm ở huyện Từ Liêm. Hai tháng sau, Hiền điện thoại cho Giang thông báo Mùi đã dụ được bạn của mình là T. (15 tuổi) lên Lào Cai bán hàng tạp hoá với mức lương 6-7 triệu đồng một tháng.

Hiền cho Giang số điện thoại của T để lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Trong vai một chủ cửa hàng, Giang đến nhà T, hứa hẹn với bố mẹ cô gái trẻ này về mức lương cao sẽ trả. Tin tưởng Giang, gia đình T. đã đồng ý để y đưa con gái đi làm việc.

Hiền thoả thuận, nếu Giang đưa T sang Trung Quốc trót lọt thì sẽ nhận đươc 10 triệu đồng nhưng trả thành hai lần. Sau đó, gã điện lại cho T. tối cùng ngày sẽ gặp để đưa lên Lào Cai bán hàng tạp hoá.

9h sáng ngày 27/10/2013, Giang đưa T. lên Lào Cai, đồng thời điện thoại cho Hiền gửi nốt tiền để chi phí sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Đêm cùng ngày, khi Giang đang chuẩn bị đò đưa T. vượt biên sang Trung Quốc thì bị CQĐT phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội đối với Giang về hành vi mua bán trẻ em.

Tại CQĐT, Giang đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn. 

Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Vợ kẻ chủ mưu sa lưới

Sau khi cướp được vàng, Việt chia cho đồng bọn và đưa cho vợ là Nguyễn Thị Oanh. Số vàng này, Oanh bán được khoảng 56 triệu đồng. Thấy chồng cùng đồng bọn bị công an bắt giữ, Oanh đã nhanh chóng bỏ trốn.

Các đối tượng tham gia vụ cướp vàng của ông lão

Các đối tượng tham gia vụ cướp vàng của ông lão

Liên quan đến vụ ông lão ăn xin bị cướp 25 cây vàng vào đêm 21/12/2013, chiều 19/2, CA tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi, trú huyện Tam Nông) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Oanh là vợ của Trần Quốc Việt (29 tuổi), nghi can chủ mưu cướp vàng của cụ ông ăn xin Nguyễn Văn Cưng (SN 1927, tạm trú tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông).

Xem chi tiết tại đây

Rượu say, bé 12 tuổi bị 2 bạn trai đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức

 

Chiều 19/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ phẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh (17 tuổi) mức án 11 năm tù, bị cáo Ngô Sẹc Cắm (15 tuổi) mức án 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Huyền (12 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 4/5/2013, Cắm, Minh và Huyền cùng một nhóm bạn uống rượu ốc. Sau khi nhậu xong, Cắm, Minh và Huyền đã thuê một phòng nhà nghỉ ở địa bàn thị xã Long Khánh để ngủ qua đêm.Thấy Huyền say rượu, Minh đã quan hệ tình dục với Huyền. Sau đó, Minh vào đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, Thấy Minh quan hệ tình dục mà Huyền không phản ứng nên Cắm cũng làm chuyện “vợ chồng” với bé gái này.

Xem chi tiết tại đây

Vụ Cát Tường: Bác sĩ ném xác chịu mức án không quá 10 năm tù?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) – người bào chữa cho bị can Đào Quang Khánh cho biết, bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố khoản 2 Điều 246 Bộ luật Hình sự tội xâm hại thi thể mồ mả; hình phạt có mức án từ 1 đến 5 năm tù.

Tội danh thứ hai Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố là nằm khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác; hình phạt có mức án từ 1 đến 5 năm tù. Như vậy dù bị truy tố cả 2 tội danh, nhưng cộng lại Nguyễn Mạnh Tường sẽ chỉ chịu mức án không quá 10 năm tù.

Còn bị can Đào Quang Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS.

Xem chi tiết tại đây

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.