Tin mới

Bản tin 113 - chiều 21/2: Sát thủ si tình giết bạn gái trong quán cafe

Thứ sáu, 21/02/2014, 17:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sát thủ si tình giết bạn gái trong quán cafe/ Nam sinh 15 tuổi giết người vì bị đánh hội đồng/ Tóm gọn "kiều nữ" buôn người/ Tại sao vợ bác sĩ Tường thoát tội "đồng phạm"?...là những tin tức An ninh - trật tự đáng chú ý chiều 21/2.

(Tinmoi.vn) Sát thủ si tình giết bạn gái trong quán cafe/ Nam sinh 15 tuổi giết người vì bị đánh hội đồng/ Tóm gọn "kiều nữ" buôn người/ Tại sao vợ bác sĩ Tường thoát tội "đồng phạm"?...là những tin tức An ninh - trật tự đáng chú ý chiều 21/2.

Sát thủ si tình giết bạn gái trong quán cafe

Vụ án mạng xảy ra lúc 9h sáng 21/2 tại quán cà phê võng Thanh Trúc trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Quán cafe nơi xảy ra án mạng (ảnh: NLĐ)

Quán cafe nơi xảy ra án mạng (ảnh: NLĐ)

Theo người dân, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Chi (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ) đến quán Thanh Trúc uống nước. Một lúc sau có một thanh niên khoảng 30 tuổi đến ngồi chung nói chuyện. Khi chủ quán ra phía sau nhà làm việc thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền chạy đến thì thấy thanh niên cầm dao đâm nhiều nhát và người chị Chi.

Một số người dân cho biết, hung thủ sát hại cô gái là người ở xã Bình Mỹ. Giữa hung thủ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm.

Vụ việc được báo lên công an địa phương nhưng khi lực lượng chức năng có mặt thì hung thủ đã kịp bỏ trốn. Chị Chi tử vong ngay hiện trường vì nhiều vết đâm chí mạng.

Nam sinh 15 tuổi giết người vì bị đánh hội đồng

Đang đi bỗng bị một nhóm thanh niên đuổi theo rồi hành hung, thiếu niên 15 tuổi rút dao ra đâm trúng tim đối phương rồi chạy trốn.

Theo tin tức từ công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc Thịnh (SN 1999, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 21 giờ ngày 20-2, Thịnh mượn xe của anh Nguyễn Thanh Nhã chở Võ Tấn Lợi đến đường Học Lạc, phường 3, TP Mỹ Tho, gặp nhóm Đỗ Minh Nhứt, Phạm Văn Tấn, Lê Minh Nam, Lê Thanh Tùng (cùng ngụ TP Mỹ Tho). Tưởng là Nhã, nhóm Nhứt đuổi theo, Thịnh tăng tốc bỏ chạy một đoạn thì té ngã.

Bốn thanh niên hỏi Nhã và đánh Thịnh, Lợi. Bị đánh, Thịnh lấy dao trong người ra đâm Nhứt một nhát trúng vào tim rồi lấy luôn xe của Nhứt bỏ chạy. Nhứt được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Tóm gọn "kiều nữ" buôn người

Khi cả 3 đối tượng đưa Tiên và Loan lên thành phố Lào Cai, đến khu vực phường Lào Cai thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, tuy nhiên kiều nữ cầm đầu đường dây đã nhanh chân chạy thoát.

Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra (ảnh: Báo Lào Cai)

Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra (ảnh: Báo Lào Cai)

Tin tức từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1982), thường trú tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát theo Quyết định truy nã số 02 ngày 14/12/2012 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh về hành vi mua bán người.

Xem chi tiết tại đây.

Tại sao vợ bác sĩ Tường thoát tội "đồng phạm"?

Có rất nhiều đối tượng biết, chứng kiến bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh gây án. Vậy tại sao những đối tượng này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ra bản cáo trạng số 110/VKS-P1A truy tố bị can Đào Quang Khánh (SN 1996, trú tại số 4 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bị can Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở xóm 6, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt"; "Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác"; "Trộm cắp tài sản" xảy tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vào ngày 19/10/2013. 

Cáo trạng cho thấy, đã có rất nhiều đối tượng biết, chứng kiến bác sỹ (giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường) và Đào Quang Khánh (bảo vệ thẩm mỹ viện) gây án.

Xem chi tiết tại đây.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news