Tin mới

Bản tin 113 – chiều 7/4: Chồng chặn đường đâm chết vợ rồi cứa cổ tự tử…

Thứ ba, 07/04/2015, 15:35 (GMT+7)

Chồng chặn đường đâm chết vợ rồi cứa cổ tự tử/ Bị đâm tử vong do căn ngăn vụ đánh nhau/ Trong cơn cuồng ghen, chồng đâm chết vợ vì... nói chuyện với trai lạ/ Hai chị em thuê băng giang hồ bắn con nợ ngã gục trong nhà… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 7/4.

 

Chồng chặn đường đâm chết vợ rồi cứa cổ tự tử/ Bị đâm tử vong do căn ngăn vụ đánh nhau/ Trong cơn cuồng ghen, chồng đâm chết vợ vì... nói chuyện với trai lạ/ Hai chị em thuê băng giang hồ bắn con nợ ngã gục trong nhà… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 7/4.


Chồng chặn đường đâm chết vợ rồi cứa cổ tự tử

Đại úy Trần Xuân Dũng kịp thời ngăn chặn Cường định tự tử. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, tối 6/4, trên đường từ chợ về nhà, chị Hiên (21 tuổi, ở xã Kim Quang, huyện Bát Xát, Lào Cai) bị chồng là Vùi Văn Cường (23 tuổi) chặn đường.

 

Trong lúc nói chuyện, Cường bất ngờ rút dao giấu trong người đâm liên tiếp khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ dùng dao cứa cổ, rạch bụng tự tử.

 

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt, khống chế và đưa thanh niên này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn - Trưởng công an huyện Bát Xát cho biết, nạn nhân tử vong tại chỗ do bị đâm nhiều nhát chí mạng vào vùng ngực. Vợ chồng Cường kết hôn được 3 năm, đang làm thủ tục ly hôn. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Bị đâm tử vong do căn ngăn vụ đánh nhau

Theo báo An ninh thủ đô, vào khoảng 18h ngày 5-4, giữa Trần Văn Lâm (1984, ngụ tại huyện Long Mỹ, Hậu Giang) và Hồ Trí Thức (SN 1993, ngụ tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) có xảy ra mâu thuẫn tức thời nên Lâm nhờ Trần Văn Đức (SN 1990, ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang) chở đến phòng trọ của Thức tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An.

Tại đây, sau một hồi lời qua tiếng lại, không nói chuyện được bằng lời, Thức đã dùng dây xích đánh vào vùng đầu Lâm. Thấy anh bị đánh, Đức dùng tay đánh Thức và giật dây xích.

Thấy hai bên xô xát, Lâm Văn Tâm (SN 1997, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) từ phòng trọ bên ra can ngăn thì bị Lâm dùng dao bấm đâm vào vùng ngực tử vong. Sau vụ ẩu đả Lâm bị thương và đang điều trị tại Bệnh viện.

Trong cơn cuồng ghen, chồng đâm chết vợ vì... nói chuyện với trai lạ

Sóc tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an nhân dân.

chiều 6/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ Danh Sóc (44 tuổi), ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Đặng Thị Lệ Ch. (42 tuổi) - vợ của Sóc.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, chị Đặng Thị Lệ Ch. đang đậu xe trước cổng trường Tiểu học N.H để đón con thì bất ngờ bị Sóc chạy đến đâm nhiều lần vào ngực và cổ… (Xem chi tiết tại đây).

Hai chị em thuê băng giang hồ bắn con nợ ngã gục trong nhà

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giam 7 tên giang hồ để điều tra hành vi Giết người.

Trong số này 5 người quê Thái Nguyên, còn lại ở Phú Thọ. Nạn nhân bị nhóm giang hồ bắn trọng thương là chị Hoàng Thị Hà (39 tuổi).

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2014, chị Hà vay của Lê Thị Hồng Nguyên (40 tuổi, nhà ở thị xã Phú Thọ) 64 triệu đồng. Quá hạn nhưng chị Hà không trả, chủ nợ nhờ em trai là Lê Tiến Dũng (33 tuổi, có 3 tiền án) đến đòi… (Xem chi tiết tại đây).

Video có thể bạn quan tâm:

 Hiệp sĩ Sài Gòn một mình chống 2 kẻ nhiều tiền án, nhiễm HIV

 

 

Bắt đối tượng săn Sơn Dương quý hiếm

Đối tượng Trọng và một phần cá thể Sơn Dương quý hiếm bị giết hại dã man.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/4, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã ký quyết định khởi tố vụ án đối tượng săn bắn, giết hại cá thể động vật Sơn Dương trong rừng đặc dụng.

Quyết định khởi tố vụ án số: 04QĐ/KTVAHS-KL về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Hồ sơ Hạt kiểm lâm Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, tại khu vực Km 12 + 124 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa giới xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tổ tuần tra trạm kiểm lâm Trộ Mơợng phát hiện 2 đối tượng gồm: ông Hoàng Văn Thắng (SN 1994), Hồ Đức Trọng (SN 1997), cùng trú tại Thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, gùi 2 bao lác từ rừng ra.

Qua kiểm tra, các kiểm lâm phát hiện hai gùi này nặng 42kg. Cả Thắng và Trọng khai nhận đó là cá thể Sơn Dương (tên khoa học là Naemorhedus sumatraensis) do chúng đặt bẫy và giết hại, sau đó mổ thịt đưa ra khỏi rừng di sản để tiêu thụ. Hiện kiểm lâm đã khởi tố vụ án, bàn giao các đối tượng cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bản tin 113

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.