Tin mới

Bản tin 113 – ngày 13/4: Đánh đập khách mua dâm để “cướp tiền” …

Thứ hai, 13/04/2015, 15:02 (GMT+7)

Đánh đập khách mua dâm để “cướp tiền”/ Hiện trường kinh hoàng vụ 3 bà cháu bị sát hại chấn động Nam Định/ Con nghiện xông vào nhà dân giật túi xách/ ‘Lượn’ phố để... cướp điện thoại… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 13/4.

Đánh đập khách mua dâm để “cướp tiền”/ Hiện trường kinh hoàng vụ 3 bà cháu bị sát hại chấn động Nam Định/ Con nghiện xông vào nhà dân giật túi xách/ ‘Lượn’ phố để... cướp điện thoại… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 13/4.

Đánh đập khách mua dâm để “cướp tiền”

Theo tin tức báo Lao động, chiều 12/4, nguồn tin Công an tỉnh Bình Phước, công an đã triệt phá ổ mại dâm và cưỡng đoạt tài sản của khách nằm trên QL14, thuộc thị xã Đồng Xoài.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 13h10 chiều 9/4, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Phước triệt phá tụ điểm mại dâm nằm bên đường QL14 thuộc khu phố Xuân Đồng - P.Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài.

Công an bắt 5 đối tượng trong tụ điểm này gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1989), Nguyễn Thị Hương Sen (SN 1985, cả hai cùng ngụ Tổ 3, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài), Bùi Văn Quá (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài), Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1992) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1994, Trang và Linh cùng ngụ ấp 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng).

Bước đầu được biết, 5 đối tượng này cùng một nhóm hoạt động mua bán dâm ngay tại quán càphê nằm bên QL14, đón khách qua lại và ngã giá mua bán dâm. Tuy nhiên, sau khi khách “ăn hàng”, thì băng nhóm này “hét giá” chặt chém, nếu khách chống cự thì chúng sẵn sàng uy hiếp, đánh đập để “cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện trường kinh hoàng vụ 3 bà cháu bị sát hại chấn động Nam Định

Chân dung hung thủ Mai Thị Vóc - (Ảnh do gia đình cung cấp).

Liên quan đến vụ án mạng gây chấn động tại Nam Định, Công an tỉnh này đã tiến hành bắt và tạm giữ hình sự Mai Thị Vóc (40 tuổi, ở xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh nam Định) với tội danh Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là bà Nguyễn Thị Ng. (50 tuổi) cùng hai cháu Đỗ Văn Đ. (8 tuổi), Đỗ Văn M. (3 tuổi). Hung thủ Mai Thị Vóc là cháu của bà Ng, đồng thời là dì của hai cháu M. và cháu Đ… (Xem chi tiết tại đây).

Con nghiện xông vào nhà dân giật túi xách

Hai đối tượng Vũ và Hiếu

Theo báo Người lao động, ngày 13/4, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng CSĐTTP về TTXH) Công an TP Cần Thơ đã bàn giao 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vũ (SN 1976) và Đỗ Văn Hiếu (SN 1990, cùng ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) về hành vi cướp giật, cùng hồ sơ và tang vật vụ án cho Công an quận Ninh Kiều điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 12-4, khi lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua ma túy nên cả hai nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Vũ và Hiếu chạy rảo trên các ngả đường quận Ninh Kiều, khi đến số nhà 72 Trần Bình Trọng (do chị Lê Vũ Ngọc Ngân, SN 1995, làm chủ) thấy túi xách của một phụ nữ trên yên xe dựng trong nhà, Vũ kêu Hiếu chạy vào giật túi xách rồi bỏ chạy về hướng cầu Nhị Kiều.

Tuy nhiên, cả hai đã bị người dân cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, bắt gọn. Qua khai nhận, Hiếu có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, Vũ có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

“Lượn” phố để... cướp điện thoại

Theo báo Công an Nhân dân, tối 11/4, sau khi uống cà phê với bạn, Nguyễn Văn Tâm (24 tuổi, ngụ 29D/1 đường Nguyễn Văn Linh, khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy BKS: 83F4-9777 chạy vòng quanh trên các tuyến đường nội ô thành phố để tìm sơ hở cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi chạy xe đến trước quán cà phê Hoàng Phát trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thì phát hiện anh Nguyễn Thủ Đỉnh (24 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang cầm máy điện thoại di động trên tay. Tâm bất ngờ áp sát giật chiếc điện thoại trên tay anh Đỉnh rồi rồ ga bỏ chạy. Tâm chạy đến khu vực hẻm dân cư 30, phường An Khánh, quận Ninh Kiều thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ một chiếc điện thoại Oppo màu đen (tài sản của bị hại), một chiếc xe gắn máy BKS: 83F4-9777 là phương tiện gây án và một số tài sản khác.

Ghen tuông, sát hại người yêu rồi tẩm xăng tự thiêu

Đối tượng Nguyễn Tấn Phước tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Đồng Tháp

Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, ngày 13/4, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Phước (25 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về hành vi Giết người.

Thông tin trên báo an ninh thủ đô, theo đó 23h đêm 24/11 Phước đi uống cà phê về thì thấy bạn gái, là chị N.T.N.H (SN 1991, ngụ ở địa phương) đang đứng trước phòng trọ tại khóm 3, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự nói chuyện điện thoại. Nghi ngờ chị H “tâm sự” với người đàn ông khác nên Phước ghen tuông. Không nói không rằng, Phước âm thầm đi vào phòng trọ lấy 1 con dao thủ sẵn trong người… (Xem chi tiết tại đây).

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.