Tin mới

Bản tin 113 – sáng 20/4: Vào trụ sở công an trộm xe máy của chính mình…

Thứ hai, 20/04/2015, 09:49 (GMT+7)

Vào trụ sở công an trộm xe máy của chính mình/ Bắt giữ 2 đối tượng trộm chó bằng súng bắn điện tự chế/ Hà Nội: 43 đối tượng đang chơi xóc đĩa trong ngôi nhà 3 tầng có “2 lần cửa”/ Phát hiện cơ sở thu mua, giết mổ lợn chết… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 20/4.

Vào trụ sở công an trộm xe máy của chính mình/ Bắt giữ 2 đối tượng trộm chó bằng súng bắn điện tự chế/ Hà Nội: 43 đối tượng đang chơi xóc đĩa trong ngôi nhà 3 tầng có “2 lần cửa”/ Phát hiện cơ sở thu mua, giết mổ lợn chết… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 20/4.

Vào trụ sở công an trộm xe máy của chính mình

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ đối với Từ Tấn Tài và Phan Quang Vinh để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Tài bị Công an phường Tân Vạn (TP Biên Hòa) tạm giữ xe máy do vi phạm luật giao thông đường bộ.

Sáng 14/4, Tài đi xe máy chở Phan Quang Vinh đến Công an phường Tân Vạn để giải quyết việc vi phạm. Vinh đứng ngoài cổng, còn Tài đi vào trụ sở đúng lúc công an phường đang họp giao ban.

Do không thấy ai trông coi xe nên Tài ra bàn bạc với Vinh vào lấy trộm xe máy của mình. Vinh vào trụ sở công an phường dắt xe máy của Tài ra cổng. Tài đẩy xe đến cây xăng gần đó để đổ xăng thì bị người dân phát hiện, bắt giữ báo công an.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm chó bằng súng bắn điện tự chế

Nguyễn Văn Dũng và Vương Quốc Hoà.

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, ngày 19/4, Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội đấu tranh, phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- Công an Thái Nguyên cho biết: CQĐT vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố với 3 bị can về hành vi “trộm cắp tài sản” và” tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”… (Xem chi tiết tại đây).

Hà Nội: 43 đối tượng đang chơi xóc đĩa trong ngôi nhà 3 tầng có “2 lần cửa”

Các đối tượng bị bắt giữ tại sới bạc do Nguyên cầm đầu.

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, ngày 19/4, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đã ra lệnh tạm giữ hình sự 33 đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia chơi cờ bạc. Trong đó có Nguyễn Văn Nguyên, 35 tuổi, ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và 5 đối tượng khác giữ vai trò tổ chức đánh bạc.

Trước đó, sau khi nắm được qui luật hoat động của xới bạc do Nguyễn Văn Nguyên cầm đầu. Chiều 17/4, tổ công tác Công an huyện Đông Anh phát hiện các đối tượng sử dụng ngôi nhà 3 tầng, có 2 lần cửa, của Nguyễn Văn Cảnh, ở thôn Trung Thôn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh làm nơi đánh bạc… (Xem chi tiết tại đây).

Phát hiện cơ sở thu mua, giết mổ lợn chết

Lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện số lượng lớn thịt lợn và mỡ lợn thối

Theo An ninh thủ đô, chiều  17-4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra nhà bà Trương Thị Thuận, 53 tuổi, ở tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi  đã phát hiện cơ sở này mua 1 con lợn đã bị bệnh đã chết.

Vào thời điểm này,  có nhiều người trong cơ sở đang xẻ thịt dưới nền xi măng cáu bẩn và nhiều bao tải, túi nilon chứa thịt lợn, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, bà Thuận không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thịt lợn trên. Tại cơ sở giết mổ lợn trái phép của bà Thuận còn sử dụng máy khò thịt lợn nái bán ra thị trường.

Khởi tố kẻ tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 19/4, Cơ quan Anh ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Mạnh (20 tuổi, trú tại xã Buôn Choah, huyện K’Rông Nô) về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” trái phép.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 2/2015, Nguyễn Xuân Mạnh cùng với anh họ là Nguyễn Hồng Quân (quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên) từ Trung Quốc về Việt Nam để tìm nguời đưa đi lao động ở Trung Quốc.

Cụ thể, Mạnh đã về xã Buôn Choáh, huyện K’Rông Nô dụ dỗ, rủ rê được 9 người (đều trú tại Đắk Nông và Đắk Lắc) đồng ý theo Mạnh trốn đi lao động ở Trung Quốc. Mạnh yêu cầu mỗi người phải đưa cho Mạnh mỗi người 5 triệu đồng để làm chi phí, thủ tục đi lại.

Ngày 18/3, khi Mạnh đang đưa 8 người lên xe đò từ Đắk Nông ra Thái Nguyên để cùng với Nguyễn Hồng Quân đưa người vượt biên trốn sang Trung Quốc thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, Mạnh còn khai nhận cũng trong thời gian này, Nguyễn Hồng Quân cũng đã tập hợp lôi kéo được  hơn 15 người (chủ yếu ở các tỉnh phía bắc) để đưa sang Trung Quốc.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

P.Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an bản tin 113

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.