Tin mới

Bản tin 113 – sáng 21/7: Phát hiện 2 người chết trong bể bơi khách sạn…

Thứ ba, 21/07/2015, 10:02 (GMT+7)

Phát hiện 2 người chết trong bể bơi khách sạn/ Thuê loa hát nhạc sống trên biển, hai du khách bị đánh/ Nam thanh niên nhờ bạn chở đến cầu rồi nhảy sông tự tử/ Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 21/7.

Phát hiện 2 người chết trong bể bơi khách sạn/ Thuê loa hát nhạc sống trên biển, hai du khách bị đánh/ Nam thanh niên nhờ bạn chở đến cầu rồi nhảy sông tự tử/ Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 21/7.

Phát hiện 2 người chết trong bể bơi khách sạn

Tin tức trên báo Bình Định, lúc 4h20 ngày 20/7, bảo vệ khách sạn H.G. (ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) phát hiện dưới hồ bơi của khách sạn có 2 người chết.

Danh tính 2 người chết được xác định là Phạm Hồng V. (SN 1961) và Vũ Hoàn Đ. (SN 2001) cùng ở TP Hà Nội, hiện là khách lưu trú ở khách sạn H.G.

Nguyên nhân cái chết của các nạn nhân trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh điều tra làm rõ.

Thuê loa hát nhạc sống trên biển, hai du khách bị đánh

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20/7, tin từ Công an TP Vũng Tàu cho hay cơ quan này đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai du khách bị đánh gây thương tích do mâu thuẫn từ việc thuê loa hát nhạc sống tại khu vực biển Bãi Sau (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 20/7, anh Nguyễn Khải Hoàn và anh Nguyễn Văn Tất cùng nhóm bạn ra ngồi nhậu ở vỉa hè khu vực Bãi Sau. Trong lúc nhậu, nhóm của anh Hoàn đã thuê dàn loa của một thanh niên địa phương để tự “hát với nhau” cho vui. Nhóm đã đưa trước 100.000 đồng cho người chở loa tới.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nhóm anh Hoàn dừng cuộc vui, tính tiền ra về. Tuy nhiên, lúc này người thanh niên cho thuê loa yêu cầu nhóm anh Hoàn phải trả thêm 450.000 đồng. Phía anh Hoàn thì cho rằng chỉ mới hát được mấy bài rồi nghỉ nên giữa hai bên cự cãi to tiếng. Mặc dù sau đó bạn anh Hoàn đã trả thêm 450.000 đồng nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn. Tiếp theo, nhóm thanh niên khác khoảng 5-6 người có thể là bạn của người thanh niên cho thuê loa chạy tới dùng hung khí đuổi đánh, đâm nhóm anh Hoàn. Yếu thế, cả hai bỏ chạy xuống mé biển nhưng vẫn bị truy đuổi. Hậu quả: Anh Hoàn, anh Tất bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Lê Lợi.

Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu đã lấy lời khai của các bên cùng lời khai nhân chứng. Công an cũng đã xác định được nhóm thanh niên cho thuê loa. Trong tối 20/7, một số nghi can gây thương tích cho anh Hoàn, anh Tất đã ra trình diện tại Công an TP Vũng Tàu.

Nam thanh niên nhờ bạn chở đến cầu rồi nhảy sông tự tử

Tin tức trên báo Lao động, đến trưa ngày 20/7, hàng chục người dân làm nghề sông nước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích anh Võ Văn Nam (SN 1994, trú tại Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trên sông Như Ý, đoạn chân cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Plo.vn

Lực lượng tìm kiếm đi trên nhiều thuyền nhỏ, dây thừng có buộc đá, thép gai thả xuống lòng sông để rà tìm nạn nhân. Dọc bờ sông, người dân hiếu kỳ, người thân, bạn bè của nạn nhân tập trung đông để nghe ngóng, theo dõi sự việc… (Xem chi tiết tại đây).

Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án

Theo báo Công an Nhân dân, đối tượng Biện Nhật Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Long) có 3 tiền án (2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và mới chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó, tối 18/7, Trường đến nhà trọ Kim Hương 2 (xã Tân Hòa) giả vờ hỏi thuê phòng rồi lấy trộm điệu thoại Sony (trị giá 6 triệu đồng) của chủ nhà nhà trọ. Khi Trường tiếp tục đột nhập nhà dân gần đó trộm tiếp thì bị Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phát hiện, bắt giữ.

Cùng về hành vi này, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa truy xét, bắt giữ Trần Hoàng Hiếu (18 tuổi) và Dương Thiện Bình (18 tuổi, cùng ngụ TP Cao Lãnh). Không có tiền tiêu xài, Hiếu và Bình đột nhập vào nhà dân ở phường 2 (TP Cao Lãnh), trộm iPhone 6 tẩu thoát. Hiện cả 2 vụ việc đang được điều tra.

Bình Phước: Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay

Theo báo Hà Nội mới, ngày 20/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Hòa Quang (48 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển ma túy đá tổng hợp khối lượng lớn.

Đối tượng Trần Hòa Quang và tang vật. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều 18/7, tại khu vực trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Phước, Chi cục Hải quan và Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp khám xét xe khách biển kiểm soát 51B 143.27 do tài xế Trần Thanh Phúc điều khiển, chạy tuyến từ Vientiane (Lào) qua Campuchia về TP Hồ Chí Minh. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Hòa Quang tàng trữ khối lượng lớn chất nghi là ma túy đá. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 bịch hạt tinh thể dạng cục, màu trắng đục, trọng lượng khoảng 1kg, 800 USD và 900.000 đồng. Bước đầu đối tượng khai nhận đó là ma túy đá và số tiền trên là tiền công được trả để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đây là vụ bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Phước.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.