Tin mới

Bản tin 113 – sáng 24/4: Khách làng chơi "tuyển" gái mại dâm trong quán cà phê…

Thứ sáu, 24/04/2015, 10:17 (GMT+7)

Khách làng chơi "tuyển" gái mại dâm trong quán cà phê/ Nghi án bé gái thiểu năng bị hàng xóm 60 tuổi dâm ô/ 5 nam nữ thuê nhà nghỉ sống “bầy đàn”, sử dụng ma túy đá/ Khởi tố trộm ‘nhí’ đục két sắt lấy vàng… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 24/4.

Khách làng chơi "tuyển" gái mại dâm trong quán cà phê/ Nghi án bé gái thiểu năng bị hàng xóm 60 tuổi dâm ô/ 5 nam nữ thuê nhà nghỉ sống “bầy đàn”, sử dụng ma túy đá/ Khởi tố trộm ‘nhí’ đục két sắt lấy vàng… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 24/4.

Khách làng chơi "tuyển" gái mại dâm trong quán cà phê

Một đối tượng trong đường dây mại dâm bị bắt  

Theo tin tức báo Vietnamnet, Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM vừa chuyển giao hồ sơ và 9 đối tượng liên quan đến 1 đường dây mại dâm vừa bị triệt phá cho công an Q.8 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó qua quá trình điều tra theo dõi, khoảng 18h10 chiều 21/4 phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở cho thuê phòng H.P (đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8). Tại 2 phòng ở đây, công an bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua - bán dâm.

Quá trình mở rộng điều tra, truy xét, công an đã bắt giữ và mời làm việc với tổng cộng 9 người.

Theo điều tra, đối tượng Lê Minh Hoàng vốn hành nghề xe ôm, chuyên đứng bắt khách tại trước 1 khách sạn ở đường Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1. Quá trình này Hoàng quen biết với một số cô gái hành nghề mại dâm và đối tượng chăn dắt chuyên đưa gái đến các khách sạn ở trung tâm Q.1 phục vụ khách, như: Võ Tiến Phát (SN 1989, quê Vĩnh Long), Bùi Xuân Đông (tự Đen, SN 1989, ngụ Q.4)...

Từ đó, khoảng 3 tháng nay, Hoàng kiếm thêm bằng nghề môi giới mại dâm. Khi khách có nhu cầu, Hoàng gọi điện cho các đối tượng chăn dắt như: Phát, Đông...chở gái đến quán cà phê cho khách lựa chọn. Khi khách đồng ý thì chúng tiếp tục đưa đến bãi đáp là nhà nghỉ, khách sạn. Nếu khách chưa hài lòng, chúng tiếp tục điều chân dài khác đến.

Mức giá quy định đi khách là 1,2 triệu đồng/lượt; trong đó Hoàng thu tiền công môi giới là 500 ngàn đồng. Phần còn lại, gái trực tiếp bán dâm phải ăn chia với các đối tượng chăn dắt.

Chiều 21/4, có 2 khách gọi điện cần chân dài để "vui vẻ". Sau đó Hoàng liên hệ với các đối tượng chăn dắt đưa chân dài đến 1 quán cà phê ở Q.8 rồi chở đến cơ sở cho thuê phòng nói trên. Một lúc sau, cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Nghi án bé gái thiểu năng bị hàng xóm 60 tuổi dâm ô

Giấy xác nhận bị khuyết tật về trí tuệ của cháu H.

Theo nội dung trong đơn tố cáo của gia đình bà Bùi Thị Dậu (SN 1950) – bà nội cháu H. gửi đến cơ quan chức năng, khoảng 1h30 ngày 30/12/2014, khi cháu H. lên nhà chú thím chơi, đang đứng ở cổng thì bị ông Đặng Văn Tr. (SN 1954) – hàng xóm nhà anh Q. rủ rê sang nhà chơi rồi kéo về phía sau nhà và thực hiện hành vi dâm ô. Thấy đau, cháu H. giẫy giụa thì ông Tr. dừng lại và bảo H. không được nói với ai… (Xem chi tiết tại đây).

5 nam nữ thuê nhà nghỉ sống “bầy đàn”, sử dụng ma túy đá

Nhóm đối tượng tại nhà nghỉ - Ảnh: CAND

Theo tin tức báo an ninh thủ đô, khoảng 3h sáng ngày 23/4, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Quảng Ngãi đã bắt quả tang ổ nhóm nam nữ gồm 5 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng số lượng lớn ma túy đá tại nhà nghỉ… (Xem chi tiết tại đây).

Khởi tố trộm ‘nhí’ đục két sắt lấy vàng

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23-4, cơ quan Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Chiến (16 tuổi, trú xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản. Hiện Chiến được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy mới 16 tuổi nhưng Chiến thường tụ tập bạn bè, ăn chơi lêu lổng. Đêm 9-4, Chiến lẻn vào nhà ông Hoàng Lương Quân (trú thôn Đồng Tiến, xã Thạch Lưu) rồi vào buồng lục tìm lấy tài sản. Tìm thấy két sắt trong buồng ngủ nhà ông Quân, Chiến đục hỏng két sắt lấy trộm 62 chỉ vàng, 8 triệu đồng và một số tư trang bằng bạc, hợp kim. Tổng giá trị tài sản Chiến trộm được gần 200 triệu đồng.

Lừa 10 người chuyển khoản chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng

Mai Thế Vinh và Bùi Văn Hiếu.

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 23/4, Cơ quan CSĐTCông an TP.Hồ Chí Minh (PC46) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Thanh Long, Bùi Văn Hiếu (cùng ở huyện Càng Long, Trà Vinh), Mai Thế Vinh (phường 9, Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người Đài Loan cầm đầu, các đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật Việt Nam yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt.

Trong đó, Mai Thế Vinh và Bùi Văn Hiếu bán cho Nguyễn Thanh Long 28 thẻ ATM đứng tên nhiều người khác nhau.

Ngoài ra, Long còn thu mua thêm, cung cấp cho Huang Ding Yuan (Quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) tổng cộng 39 thẻ ATM.

Sau khi thu gom được hàng chục thẻ ATM, nhóm đối tượng đã sử dụng lừa 10 người chuyển gần 1,9 tỷ đồng vào các tài khoản trên, rút ra chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.

Số tiền còn lại cơ quan điều tra đã ngăn chặn kịp thời, thu hồi, giao trả cho người bị hại.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bản tin 113

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.