Tin mới

Bản tin 113 – sáng 26/6: Đi học về khuya, nữ sinh lớp 10 bị hãm hại…

Thứ năm, 26/06/2014, 09:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đi học về khuya, nữ sinh lớp 10 bị hãm hại/ Vụ cháu đánh chết bà: Hàng xóm kinh hãi khi chứng kiến/ Bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm/ Mất hơn 400 triệu đồng để chạy biên chế/ Khởi tố 5 đối tượng buôn bán 1 tấn thuốc nổ là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 26/6.

(Tinmoi.vn) Đi học về khuya, nữ sinh lớp 10 bị hãm hại/ Vụ cháu đánh chết bà: Hàng xóm kinh hãi khi chứng kiến/ Bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm/ Mất hơn 400 triệu đồng để chạy biên chế/ Khởi tố 5 đối tượng buôn bán 1 tấn thuốc nổ là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 26/6.


Đi học về khuya, nữ sinh lớp 10 bị hãm hại

Theo tin tức báo Bình Định, ngày 25/6, công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã bắt Vàng Văn Chinh (18 tuổi, ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Chinh hiện là công nhân một công ty cơ khí xây dựng, đang làm việc tại công trình mở rộng QL1A trên địa bàn huyện Phù Cát. Trong thời gian làm đường tại khu vực cầu Kiều An 2 (xã Cát Tân), tên này phát hiện một nữ sinh lớp 10 thường đi học thêm về khuya trên đường đê vắng người, đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tối muộn 24/6, thấy nạn nhân đi qua, Chinh lao đến khống chế, bịt miệng lôi xuống bờ sông La Vĩ thực hiện hành vi đồi bại.

Hành động xong, hắn bỏ ra QL1A thì nạn nhân kêu cứu, đã bị người dân đi đường đuổi bắt. Rạng sáng hôm sau, Chinh lẻn về lán trại lấy tư trang bị công an huyện Phù Cát tóm gọn.

Vụ cháu đánh chết bà: Hàng xóm kinh hãi khi chứng kiến

Đối tượng Nguyễn Đình Tứ tại cơ quan công an.

Sự việc Nguyễn Đình Tứ (SN 1983, trú tại thôn Trung Thành, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc)

Nạn nhân là cụ Nguyễn Thị Thôn (SN 1929, cùng địa chỉ trên) bị cháu nội dùng gậy đánh chết.

Vụ việc khiến dư luận địa phương vô cùng phẫn nộ. Bởi chỉ vì cho rằng, bà nội có ý ngăn cản, rồi khuyên nhủ cô gái mà Tứ mới quen, nếu lấy hắn làm chồng sẽ khổ cả đời…

Đọc chi tiết tại đây.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm

Tang vật thu giữ

Vào khoảng 3h sáng, ngày 25/6,  tổ TTKSGT Công an Quảng Bình đang làm nhiệm trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy thì phát hiện xe ôtô con biển số kiểm soát 37V - 1521 chạy hướng từ Bắc vào Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát.

Sau khi dừng xe, phát hiện thấy xe ôtô vi phạm là loại KIA Morning 5 chỗ màu ghi do Đặng Văn Giáp (SN 1994) điều khiển chở theo 2 thanh niên Thái Anh Dũng (SN 1979), Đặng Đình Phong (SN 1993), đều trú tại xóm 1, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Khi Tổ TTKS đang kiểm soát giấy tờ của xe thì phát hiện Dũng ngồi ở ghế trước đang cố nhét một vật gì đó vào trong túi quần. Thấy đối tượng có biểu hiện lạ, Tổ TTKS đã áp sát, tiến hành kiểm tra người và phát hiện 5 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng đục. Qua  khai thác nhanh, đối tượng Thái Anh Dũng khai nhận 5 gói bột màu trắng trên là ma túy đá (gần 50 gam) mà Dũng và đồng bọn đang trên đường đưa vào TP Đông Hà, Quảng Trị tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 23/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Hới cũng đã bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Lê Hữu Sáu (SN 1986, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) và Xẳn (SN 1989, trú tại bản Phô Xảy, huyện Xay Xệt Tha, tỉnh Attapeu, Lào) đang tàng trữ 405 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp loại hồng  phiến được mua tại Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Mất hơn 400 triệu đồng để chạy biên chế

Ngày 25/6, tin từ công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được biết cơ quan này đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 23/6, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam Lê Hữu Anh (SN 1991) ở khu Thọ Mai, thị trấn Hưng Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng việc hứa hẹn xin biên chế vào cơ quan nhà nước, Anh đã nhận và chiếm đoạt của chị Phạm Thị Nhị ở thị trấn Hưng Hà 410 triệu đồng...

Đọc chi tiết tại đây.

Khởi tố 5 đối tượng buôn bán 1 tấn thuốc nổ

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép, chiếm đoạt vật liệu nổ.

Các bị can gồm: Lý Văn Kiên (28 tuổi) và Âu Văn Cường (39 tuổi), Nông Văn Sáng (40 tuổi), Dương Văn Chuẩn (43 tuổi), Hoàng Văn Quy (37 tuổi), cùng trú tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyễn kiểm tra chỗ ở của Sáng, phát hiện 23 bao tải chứa 4.600 thỏi thuốc nổ, có tổng trọng lượng 920kg.

Sau đó, công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là Chuẩn và Quy, phát hiện 2 bao tải đựng 58 kg thuốc nổ tại nhà đối tượng Chuẩn. Mở rộng điều tra, Cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bắt giữ Kiên và Cường để điều tra làm rõ. Tổng số thuốc nổ công an Thái Nguyên thu giữ là 1 tấn thuốc nổ, 934 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.