Tin mới

Bản tin 113 – sáng 8/7: Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong sau khi vào khách sạn…

Thứ tư, 08/07/2015, 11:27 (GMT+7)

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong sau khi vào khách sạn/ Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra vụ thảm sát 6 người/ Người dân vây kín hiện trường thực nghiệm vụ sát hại bà chủ quán karaoke/ Chuốc cho người giao hàng uống say, ôm hàng bỏ trốn… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 8/7.

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong sau khi vào khách sạn/ Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra vụ thảm sát 6 người/ Người dân vây kín hiện trường thực nghiệm vụ sát hại bà chủ quán karaoke/ Chuốc cho người giao hàng uống say, ôm hàng bỏ trốn… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 8/7.

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong sau khi vào khách sạn

Tin tức trên báo An ninh thủ đô, Công an quận Thủ Đức, TPHCM, cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi, lập hồ sơ điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong tại khách sạn.

Trước đó vào 22h25 ngày 6-7, Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức nhận tin báo, tại khách sạn trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung có 1 người chết.

Ngay sau đó, Công an Quận xuống làm việc với ông Phạm Xuân Long (SN 1942, là chủ khách sạn trên) được biết: Lúc 16h27 cùng ngày, chị Hồ Thị K.A (SN 1970, trú tại quận Thủ Đức) cùng 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 xe gắn máy đến thuê phòng 104 để nghỉ.

 Đến 17h50 thanh niên trên đi bộ ra khỏi khách sạn và không quay lại, 22h15 cùng ngày, ông Long lên phòng 104 mở cửa phát hiện chị Anh đã chết.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra vụ thảm sát 6 người

Tối ngày 7/7, nguồn tin của pháp luật TP.HCM từ Bộ Công an cho biết, chiều cùng ngày sau khi nhận được báo cáo về vụ sát hại 6 người ở Bình Phước vào rạng sáng ngày 7/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát lập tức cử một số lãnh đạo, điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: CAND

Ngay trong sáng ngày 7/7, Bộ Công an đã cử nhiều đơn vị nghiệp vụ đến Bình Phước phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, dấu vết vụ án… (Xem chi tiết tại đây).

Người dân vây kín hiện trường thực nghiệm vụ sát hại bà chủ quán karaoke

Rất đông người dân đã kéo đến xem lực lượng chức năng dựng lại hiện trường - Ảnh: Công an TP.HCM

Tin tức trên báo Ngày 7/7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre đã áp giải nghi can Trần Thanh Tiến (SN 1993, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đến tận nhà của nạn nhân T.T.D. L (SN 1956, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre - chủ quán karaoke Thiên Sương) để thực nghiệm lại hiện trường vụ giết người xảy ra hôm 1/6… (Xem chi tiết tại đây).

Chuốc cho người giao hàng uống say, ôm hàng bỏ trốn

Theo báo Người lao động, sáng nay, 8-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Hồ Minh Trí (SN 1985), Lưu Thế Dũng (SN 1979) và Nguyễn Công Phú (SN 1988), cùng ngụ tại Đồng Tháp.

Từ trái sang, gồm: Trí, Dũng và Phú khi bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua mạng internet, Phú đặt mua lô hàng mỹ phẩm của anh Phạm Nhật T. (SN 1985, ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) có tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Ngày 4-7, sau khi giao hàng tại Cao Lãnh, các đối tượng mời anh T. đi nhậu và chuốc cho anh uống thật say, sau đó cả ba đã ôm hàng bỏ trốn.

Qua nhiều ngày truy xét, cơ quan điều tra bắt giữ được nhóm này và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Bắt giữ gần 6 tấn đường cát nhập lậu

Thông tin trên báo VOV GT, sáng ngày 7/7, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh và Công an Tây Ninh phối hợp kiểm tra, bắt giữ hai vụ vận chuyển đường cát Thái Lan nhập lậu qua biên giới Campuchia.

Khoảng 8h30’, Đội Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra nhà kho của ông Trần Văn Dũng ở số 95B, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Dũng đang cất giữ hơn 4,3 tấn đường cát, không có chứng từ hợp lệ theo quy định. Ông Dũng mua số đường này với giá 11.200 đồng/kg, về định chia nhỏ ra bán lẻ để kiếm lời.

Cũng trong sáng nay, Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an Tây Ninh kiểm tra xe tải của tài xế Nguyễn Tấn Tài tại ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Trên xe của ông Tài chở 1,4 tấn đường cát. Do không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ, cơ quan chức năng đã lập biên bản để xử lý vi phạm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, hoạt động luôn lậu đường cát Thái Lan qua biên giới Campuchia dọc tuyến biên giới Tây Ninh - Campuchia diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã bắt hơn 80 vụ với tổng cộng hơn 50 tấn đường cát nhập lậu từ Thái Lan.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.