Tin mới

Báo Anh: Tập Cận Bình đang làm khó hay cố tình "sỉ nhục" Obama?

Chủ nhật, 04/09/2016, 19:11 (GMT+7)

Tờ Guardian của Anh ngày 4/9 đã đăng tải một bài viết với nhận định: Việc Bắc Kinh không trải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama, tranh cãi nảy lửa giữa các quan chức an ninh Mỹ và Trung Quốc tại sân bay Hàng Châu hay tại nơi tiết đón đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi: “Phải chăng Trung Quốc cố tình sỉ nhục tổng thống Mỹ”?

Tờ Guardian của Anh ngày 4/9 đã đăng tải một bài viết với nhận định: Việc Bắc Kinh không trải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama, tranh cãi nảy lửa giữa các quan chức an ninh Mỹ và Trung Quốc tại sân bay Hàng Châu hay tại nơi tiết đón đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi: “Phải chăng Trung Quốc cố tình sỉ nhục tổng thống Mỹ”?

Tờ báo đã dẫn ra việc Trung Quốc trải thảm đỏ đón đón thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, tổng thống Brazil Michel Temer và tân thủ tướng Anh quốc Theresa May. Tuy nhiên, tới lượt nhà lãnh đạo Mỹ, ông buộc phải rời chuyên cơ Air Force One bằng cửa sau dành cho các nhân viên an ninh do không có thang dành riêng cho nguyên thủ.

[mecloud]NIOUOgp5GC[/mecloud]

Đến khi Tổng thống Obama tìm được lối ra thì lại phải chứng kiến cảnh xô đẩy, tranh cãi giữa nhân viên an ninh Trung Quốc và các tùy tùng của mình.

Trong khi trợ lý báo chí của ông Obama đang sắp xếp cho các phóng viên chụp hình thì một quan chức an ninh của Trung Quốc mặc áo đen đã la lối trước mặt người này. Người này hét lên "Đây là đất nước chúng tôi, ở đây là sân bay của chúng tôi".

[mecloud] ZV5pmgaGC8[/mecloud]

Tờ Guardian dẫn lời ông Jorge Guajardo, cựu đại sứ Mexico tại Trung Quốc cho rằng việc gây khó dễ cho tổng thống Obama là hành động sỉ nhục có tính toán của Bắc Kinh, chứ đây "không phải do thiếu sót. Điều đó không bao giờ xảy ra với Trung Quốc (…) Tôi biết chính xác những việc này được tổ chức ra sao, được chỉ đạo cặn kẽ cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Đó không phải là một thiếu sót, mà là một hành động sỉ nhục". 

Theo ông Guajardo, thái độ này thể hiện sự ngạo mạn của Trung Quốc, một kiểu kích động chủ nghĩa dân tộc. Họ coi đây là cách thể hiện sự siêu cường.

Tổng thống Obama không được trải thảm đỏ tại sân bay Hàng Châu. Ảnh: Reuters

Tờ báo Anh dẫn lời một số chuyên gia cho rằng việc tiếp đón ông Obama không theo quy tắc lễ tân. Hàng loạt sự cố xảy ra hôm 3/9 cho thấy căng thẳng đang ngấm ngầm diễn ra giữa 2 nước.

Đáp lại sự khiếm nhã trong ngoại giao của phía Trung Quốc, trong cuộc họp báo sáng 4/9, tổng thống Mỹ Barack Obama đã khéo léo nhắc nhở: để báo chí đưa tin về G20 là rất quan trọng "Dù có đi ra nước ngoài, người Mỹ luôn mang theo những giá trị cơ bản của họ".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news