Tin mới

Báo chí phương Tây đưa tin vụ đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa

Thứ năm, 14/06/2018, 20:34 (GMT+7)

Vụ việc diễn ra vào thứ Ba (12/06) vừa qua tại Thanh Hóa đã được tờ Daily Mail của Anh đưa tin ngày hôm nay (14/06).

Vụ việc diễn ra vào thứ Ba (12/06) vừa qua tại Thanh Hóa đã được tờ Daily Mail của Anh đưa tin ngày hôm nay (14/06).

Mới đây, vụ Báo chí phương Tây đưa tin vụ đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Báo Daily Mail đưa tin: "Người vợ ghen tuông lột đồ tình nhân của chồng trước khi đổ nước mắm và ớt bột lên người cô ta."

Báo chí phương Tây đưa tin vụ đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Nạn nhân bị nhóm phụ nữ đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm lên người.

"Có một nhóm phụ nữ giúp đỡ người vợ. Cô ta kéo tóc nạn nhân và đổ nước mắm cùng ớt bột lên người nạ nhân giữa phố. Nạn nhân không hề có kháng cự. Tôi nghĩ cô ấy đã được đưa tới bệnh viện để điều trị những vết bỏng do bột ớt gây ra." - tờ Daily Mail đưa lời của một nhân chứng.

Báo chí phương Tây đưa tin vụ đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh nạn nhân được đưa tới bệnh viện. Cô gái này hoàn toàn không chống cự lại khi bị tấn công.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm này một cô gái đã bị nhóm phụ nữ đánh ghen ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Vụ đánh ghen dã man xảy ra vào đêm hôm 12/6 trên phố Cao Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cô gái liên tục bị người phụ nữ mắng chửi, túm tóc, tát, nhóm phụ nữ còn lột trần cô gái rồi thậm chí là dùng nước mắm đổ lên người cô. Vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Báo chí phương Tây đưa tin vụ đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 13/6, đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, phía Công an TP đã yêu cầu phía Công an phường Lam Sơn lập biên bản.

"Hôm nay sẽ chuyển hồ sơ ban đầu lên Đội điều tra tổng hợp để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra chúng tôi sẽ tìm nạn nhân trong vụ việc và sẽ triệu tập những người đánh ghen lên làm rõ", đại tá Phương thông tin.

Nam Thanh

Theo Helino/Trí Thức Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news