Tin mới

Bão giật trên cấp 17 đang hướng vào Biển Đông

Thứ bảy, 24/12/2016, 15:13 (GMT+7)

Cơn bão có tên quốc tế Nockten với sức gió giật mạnh trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đang tiến vào Biển Đông. Dự báo cơn bão cuối mùa kết hợp cùng không khí lạnh sắp tràn về sẽ khiến miền Trung mưa diện rộng.

Cơn bão có tên quốc tế Nockten với sức gió giật mạnh trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đang tiến vào Biển Đông. Dự báo cơn bão cuối mùa kết hợp cùng Không khí lạnh sắp tràn về sẽ khiến miền Trung mưa diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7h ngày 24/12, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Phillippines khoảng 460km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165-180km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 14 (từ 150-165km/giờ), giật cấp 16-17.

Từ ngày 26/12, bão Nock-ten sẽ vào Biển Đông. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây và đi nhanh lên, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 7h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135-150km/giờ), giật cấp 15-16. Hoàn lưu bão gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa dông mạnh trên khu vực giữa Biển Đông.

Bên cạnh đó, từ đêm 26/12, một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ tới các tỉnh Trung Bộ. Từ ngày 27 đến 31/12, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão Nock-ten khiến các tỉnh Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng. Trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão Nockten dự báo