Tin mới

Bạo loạn bùng phát sau trận thua của Argentina ở chung kết World Cup 2014

Thứ hai, 14/07/2014, 13:43 (GMT+7)

Thất bại 0-1 trước Đức ở chung kết không chỉ khiến Argentina tuột mất cơ hội vàng giành chức vô địch World Cup 2014, mà còn khiến đất nước này\nxảy ra bạo loạn.

Thất bại 0-1 trước Đức ở chung kết không chỉ khiến Argentina tuột mất cơ hội vàng giành chức vô địch World Cup 2014, mà còn khiến đất nước này xảy ra bạo loạn.

 


Bạo loạn ở Buenos Aires sau trận chung kết World Cup 2014. (Nguồn: AP)

Cụ thể, sau khi trận chung kết giữa Đức và Argentina khép lại, các cổ động viên xứ tango đã không giữ được bình tĩnh và bạo loạn đã xảy ra ngay tại thủ đô Buenos Aires.

Các cổ động viên ném gạch vào các cửa hàng tại trung tâm thành phố. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở San Miguel, khu vực tây bắc Trung tâm Buenos Aires.

Bạo loạn đã xảy ra sau ở Buenos Aires sau khi Argentina nhận thất bại. (Nguồn: AP)

Khung cảnh hỗn độn tại thủ đô của Argentina. (Nguồn: AP)

Hơn 30 người đã bị cảnh sát bắt giữ. (Nguồn: AP)

Theo AP, có khoảng 15 cảnh sát đã bị thương trong các vụ bạo loạn, trong khi hơn 30 cổ động viên quá khích đã bị bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên những cuộc bạo loạn xảy ra liên quan đến World Cup 2014. Trước đó, bạo loạn cũng diễn ra khắp Brazil sau khi đội tuyển nước này phải đón nhận thất bại đầy cay đắng 1-7 trước Đức ở bán kết.

>> Chung kết World Cup 2014 - Đức 1-0 Argentina: Đức phá bỏ lời nguyền, vô địch trên đất châu Mỹ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news