Tin mới

Báo Nga: Trung Quốc sở hữu hầu hết vũ khí tại Viễn Đông

Thứ tư, 25/02/2015, 10:56 (GMT+7)

Theo một bài báo từ trang 116 News có trụ sở tại Kazan, Nga, Quân giải phóng Nhân dân (PLA) của Trung Quốc đang dẫn đầu Viễn Đông về quy mô vũ khí với 1 triệu binh sĩ và 6 triệu các trang thiết bị quân đội.

Theo một bài báo từ trang 116 News có trụ sở tại Kazan, Nga, Quân giải phóng Nhân dân (PLA) của Trung Quốc đang dẫn đầu Viễn Đông về quy mô vũ khí với 1 triệu binh sĩ và 6 triệu các trang thiết bị quân đội.

 

Xe chiến đấu bộ binh VN12

Bản báo cáo cho biết nhiều trang thiết bị của PLA tương tự như các thiết bị tương ứng của nước ngoài. Xe off-road BJ2020S được sản xuất từ những năm 1990 được sử dụng như một phương tiện vận chuyển, một xe tên lửa và được phát triển dựa trên thiết kế của chiếc UAZ-469 của Liên Xô cũ.

Xe tải hạng nặng đặc biệt WS2400 8x8 của Trung Quốc do Washan sản xuất là một phiên bản sao chép thiết kế của chiếc xe tải pháo binh MAZ-543 8x8 của Liên Xô/Belarus.

Chiếc xe chiến đấu bộ binh Trung Quốc (IFV) ZBD-97, được sản xuất từ năm 2003, nặng 21,5 tấn, tương tự như chiếc BMP-3 của Nga, có thể mang 10 nhân viên và được trang bị một khẩu pháo 100 mm, một súng máy và 2 bộ phóng lựu.

Ngoài ra, bài báo cho biết VN12 IFV tốc độ cao được trang bị tên lửa chống tăng, súng máy và máy phóng đạn chùm sẽ gia nhập vào kho vũ khí quân sự của Trung Quốc vào năm 2015.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: PLA pháo binh