Tin mới

Bão số 10 đổ bộ Việt Nam được đánh giá rất mạnh và nguy hiểm

Thứ tư, 13/09/2017, 10:51 (GMT+7)

Bão số 10 được đánh giá là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm trở lại đây, khi vào vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Lần đầu tiên, mức cảnh báo cấp độ 4 được đưa ra.

Bão số 10 được đánh giá là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm trở lại đây, khi vào vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Lần đầu tiên, mức cảnh báo cấp độ 4 được đưa ra.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp chống bão số 10. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên VietNamNet, Dân trí, tại cuộc họp khẩn phòng chống bão số 10 sáng 13/9, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương đánh giá, đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện bão số 10 đang mạnh cuối cấp 8, đầu cấp 9, giật cấp 11. Đến đêm mai, bão sẽ chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện vẫn chưa có yếu tố tác động khiến bão yếu đi. Càng vào sâu, bão càng mạnh lên, di chuyển tốc độ 15-20km/h. Trong 24 giờ tới, bão sẽ tăng tốc lên 20km/h và khi đi vào vịnh Bắc Bộ có thể đạt sức gió cấp 12, giật cấp 15.

“Đây là cơn bão trẻ, đang ở ngày thứ 2. Dự kiến chiều tối ngày 15, đêm 16/9 bão sẽ đi vào đất liền nước ta, khi đó bão ở thời kỳ mạnh nhất do tuổi thọ của bão chỉ 7-8 ngày”, ông Cường thông tin.

Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào Nam Định - Quảng Bình, trọng tâm là Nghệ An - Hà Tĩnh.

Do bão mạnh, vùng có gió mạnh từ cấp 6 trở lên kéo dài từ Quảng Ninh - Thừa Thiên Huế. các tỉnh từ Nam Định - Quảng Trị có gió cấp 8. Khu vực Thanh Hoá - Quảng Bình có gió mạnh cấp 12. Nước biển dâng do bão cao 2-3m. Riêng vùng bờ, sóng cao trên 5m.

“Với cường độ như thế này, đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 (mức 5 là mức thảm họa)”, ông Cường nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 15 đến trưa 16/9, các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 100-300mm, riêng Nghệ An - Quảng Bình mưa 300-400mm.

Cũng tại buổi họp, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá, hiện tình hình rất khẩn trương. Bão số 10 đổ bộ trong bối cảnh rất đặc thù, lớn nhất trong nhiều năm với phạm vi ảnh hưởng lên tới 500-600km.

Theo Bộ trưởng Cường, năm nay biển Đông có tới 10 cơn bão nhưng mới có 2 cơn vào nước ta và chủ yếu gây mưa nên rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, cực kỳ nguy hiểm.

Bộ trưởng chỉ đạo ngay trong chiều nay, lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư phải có số liệu báo cáo về lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm ở vĩ độ từ 13-19, đặc biệt chú ý sắp xếp phương tiện khi neo đậu, không để người dân ngủ trên tàu gây thiệt hại như cơn bão số 7 năm ngoái.

Từ mai 14/9, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh - Khánh Hoà ban hành lệnh cấm biển. Xem xét tình huống cho học sinh nghỉ học.

Về công tác dự báo, Bộ trưởng yêu cầu phải bám thật chặt, tranh thủ dự báo của các trung tâm tiên tiến thế giới, liên tục cập nhật, tránh chủ quan, nhưng tránh hoang mang.

Để chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ những ngày tới, ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương, tối 12/9, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện 62/CĐ-TW gửi tới ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các tỉnh Bắc Bộ; các bộ: Quốc phòng, GTVT, Ngoại giao, TN&MT, Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT… về việc ứng phó bão số 10.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news