Tin mới

Bão số 5 đổ bộ, siêu bão Mangkhut nối gót gây mưa cực lớn toàn Bắc bộ

Thứ tư, 12/09/2018, 17:06 (GMT+7)

Theo dự báo xấu nhất, vào sáng sớm thứ 2, 7h ngày 17/9, bão Mangkhut vào giữa bắc Vịnh Bắc bộ, dù không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn còn rất rất mạnh (cấp 12, giật 14) và gây mưa rất lớn cho toàn Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo dự báo xấu nhất, vào sáng sớm thứ 2, 7h ngày 17/9, bão Mangkhut vào giữa bắc Vịnh Bắc bộ, dù không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn còn rất rất mạnh (cấp 12, giật 14) và gây mưa rất lớn cho toàn Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

ảnh 1

Siêu bão Mangkhut và bão số 5 dồn dập trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào 13h chiều nay (12/9), vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng  20,8 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Bão số 5, Tin bão số 5, Bão MangKhut, Siêu bão MangKhut, Cơn bão số 5, Bão mới nhất, dự báo thời tiết, thời tiết, siêu bão, Tin bão, tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp

Dự báo của Cơ quan Khí tượng Hongkong

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm cơn bão số 5 ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh), khoảng 220km, cách Hải Phòng khoảng 320 về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp khi đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 từ đêm 13-9 đến ngày 14-9 ở phía Đông Bắc bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt.

Trong khi đó, chiều nay, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ). Siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Theo dự báo xấu nhất, vào sáng sớm thứ 2, 7h ngày 17/9, bão Mangkhut vào giữa bắc Vịnh Bắc bộ, dù không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn còn rất rất mạnh (cấp 12, giật 14) và gây mưa rất lớn cho toàn Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bão số 5 mạnh lên, Quảng Bình - Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn từ chiều 17/9

Dù chưa cập bờ nhưng bão số 5 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung từ chiều nay (17/9). Theo dự báo, chiều ngày 18-9, tâm bão đến gần Đà Nẵng, nếu bão di chuyển lệch hướng cũng sẽ có nguy cơ gây gió mạnh cấp 9-10 trên địa bàn thành phố.