Tin mới

Báo Triều Tiên: Mỹ nên từ bỏ tham vọng hạt nhân trước các nước khác

Thứ tư, 28/02/2018, 11:10 (GMT+7)

Mới đây, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên gọi Mỹ là "tội phạm hạt nhân" và yêu cầu Washington nên từ bỏ vũ khí hạt nhân trước các nước khác nếu thật sự muốn thế giới không có loại vũ khí này.

Mới đây, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên gọi Mỹ là "tội phạm hạt nhân" và yêu cầu Washington nên từ bỏ vũ khí hạt nhân trước các nước khác nếu thật sự muốn thế giới không có loại vũ khí này.

Trong bài báo ngày 27/2, tờ Rodong Sinmun cho biết Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất vũ khí hạt nhân và cũng là nước duy nhất từng sử dụng loại vũ khí hủy diệt này. Vì vậy, tờ báo gọi Mỹ là "tội phạm hạt nhân" và yêu cầu nước này "từ bỏ tham vọng hạt nhân trước các nước khác". 

Triều Tiên yêu cầu Mỹ bỏ vũ khí hạt nhân trước - Ảnh 1.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae-song. Ảnh: Reuters

"Washington luôn có tham vọng điên cuồng thống trị thế giới bằng ưu thế tuyệt đối từ hạt nhân. Nếu Mỹ chọn từ bỏ vũ khí hạt nhân thì vấn đề phi hạt nhân hóa trên thế giới sẽ dễ dàng được giải quyết", tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh. 

Gần đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ cần mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân vì các nước khác cũng đang làm như vậy. Tuy nhiên, trong cuộc họp với các thống đốc và thị trưởng ở Nhà Trắng, ông Trump lại nói rằng nếu những nước khác từ bỏ phát triển hạt nhân, Mỹ cũng sẽ nối gót "trong vòng 2 phút".

Cũng trong ngày 27/2, tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Giải trừ quân bị tổ chức ở Geneva - Thụy Sĩ ngày 27/2, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói các lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên là để gây áp lực buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân.

"Thông điệp nhất quán của chúng tôi là Triều Tiên phải có quyết định đúng đắn. Và nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để đưa Triều Tiên tới một tương lai tươi sáng và thịnh vượng", bà Kang khẳng định. 

Đáp lại, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae-song khẳng định lệnh trừng phạt không có tác dụng và nói các kế hoạch nối lại hoạt động tập trận chung giữa Seoul và Washington sẽ gây tổn hại "đến tiến trình tích cực của việc cải thiện quan hệ liên Triều". "Mỹ nên hiểu rằng lệnh trừng phạt và áp lực sẽ không đe dọa được Triều Tiên và cũng không bao giờ có tác dụng", ông Han cảnh báo. 

Đại sứ Triều Tiên kêu gọi chính quyền ông Trump "dừng tất cả mọi hành động khiêu khích khiến căng thẳng leo thang, bao gồm việc triển khai vũ khí hạt nhân xung quanh bán đảo Triều Tiên" cũng như các cuộc tập trận chung. 

Trước yêu cầu của Bình Nhưỡng, đại sứ giải trừ quân bị Mỹ Robert Wood trả lời rằng Washington sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là quốc gia vũ khí hạt nhân. "Vì vậy họ nên ngừng yêu cầu này lại. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Wood xác nhận.

Lo sợ tên lửa Triều Tiên, Mỹ sẽ tấn công Bình Nhưỡng mà không hỏi Hàn Quốc?

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Trong một diễn biến khác, trước việc lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên có thể đe dọa trực tiếp tới an ninh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh hành động tấn công Bình Nhưỡng ngay lập tức mà không cần tham vấn phía Hàn Quốc.

Yonhap cho hay, đây là nhận định của ông John Park, Giám đốc Nhóm công tác Triều Tiên tại Trường Chính sách công Kennedy thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đưa ra trong một bài thuyết trình được Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc chủ trì hôm 27/2.

Ông Park cho rằng: “Những sự kiện vào tháng Bảy năm ngoái cùng với 2 vụ thử ICBM và suy nghĩ Triều Tiên có thể đe dọa trực tiếp tới đất liền Mỹ, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có chứng kiến hiện tượng Mỹ 'bỏ qua Hàn Quốc’ hay không?”.

“Một khi Triều Tiên trở thành mối đe dọa trực tiếp tới lãnh thổ Mỹ, Tổng thống Mỹ với cương vị Tổng tư lệnh quân đội có thể hành động trực tiếp và đưa ra phản ứng trước cái gọi là một cuộc tấn công cận kề của Triều Tiên. Trong trường hợp này, Mỹ có thể tấn công Triều Tiên ngay lập tức mà không cần tham vấn phía Hàn Quốc và Tổng thống Moon Jae-in”, ông Park nhấn mạnh.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news