Tin mới

Báo Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng VN

Thứ bảy, 18/10/2014, 11:59 (GMT+7)

Nhiều trang báo Trung Quốc như Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo hôm nay đồng loạt đưa tin Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận trong việc phát triển quan hệ quân sự chung giữa hai nước .

 

Nhiều trang báo Trung Quốc như Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo hôm nay đồng loạt đưa tin Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận trong việc phát triển quan hệ quân sự chung giữa hai nước .

Sự đồng thuận nói trên đạt được thông qua chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh tới Bắc Kinh từ ngày 16-18/10 theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn.

Báo Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng VN

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Trung Quốc (Phải).

Theo thông tin từ Tân Hoa xã và Nhân dân nhật báo, trong suốt buổi đối thoại, hai người đứng đầu quân đội Việt Nam và Trung Quốc đều nhất trí dần dần khôi phục và thúc đẩy sự phát triển ổn định và vững bền trong mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia.

Sina trích lời Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc và trân trọng tình bằng hữu lâu dài giữa hai nước. Việt Nam hy vọng lực lượng quân sự giữa hai nước sẽ trở thành “xương sống” trong việc duy trì mối quan hệ này.

Báo Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng VN

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh duyệt đội danh dự.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ TTXVN, lễ ký kết Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra ngày 17/10 tại Bắc Kinh.

Sáng 17/10, sau lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn.

Báo Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng VN

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được sự nhất trí cao trong nhiều vấn đề. Ảnh: Xinhua

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai quân đội trong thời gian qua tiếp tục được duy trì theo tinh thần Nghị định thư hợp tác đã ký năm 2003, gồm: trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng, đào tạo, đặc biệt là việc giao lưu giữa các đơn vị bảo vệ biên giới của hai bên và tuần tra chung trên vịnh Bắc bộ.

Về quan hệ hai nước, đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng về tổng thể quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt, chỉ tồn tại bất đồng về chủ quyền trên biển. Việt Nam chủ trương nhất quán giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, cùng nhau tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong chương trình chuyến thăm, Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ có cuộc hội kiến với Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào sáng 18/10; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo Tuệ Minh (tổng hợp từ TTXVN, Xinhua, People Daily)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news