Tin mới

Bảo vệ trộm 80 điện thoại trị giá 1,5 tỷ đồng

Thứ sáu, 10/03/2017, 09:23 (GMT+7)

Sau khi trộm 80 điện thoại xin tại cửa hàng do mình làm bảo vệ, Huy đã bỏ trốn.

Sau khi trộm 80 điện thoại xin tại cửa hàng do mình làm bảo vệ, Huy đã bỏ trốn.

Theo Vnexpress, ngày 10/3, công an TP Hồ Chí Minh đã  truy bắt Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, Công an nhân dân, Dân trí, trước đó, ngày 8/3, chị Nguyễn Thị Trúc Mai (30 tuổi), quản lý cửa hàng FPT (ở 189 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đến trình báo công an về việc cửa hàng bị mất 80 điện thoại trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận được trình báo từ chị Mai, cơ quan điều tra đã trích xuất từ hình ảnh camera an ninh. Từ hình ảnh camera ghi lại, cảnh sát nhận định Nguyễn Văn Huy là người thực hiện phi vụ trên.

Sau khi cuỗm tài sản, Huy đã bỏ trốn. Được biết, Huy là nhân viên bảo vệ cửa hàng.

[mecloud]sVCRRSFaEe[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news