Tin mới

Bắt tạm giam 2 Giám đốc trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Thứ bảy, 09/05/2015, 07:42 (GMT+7)

Sau gần 10 tháng khởi tố vụ án vỡ đường ống nước, 2 nguyên Giám đốc liên quan đến vụ việc này vừa bị cơ quan CSĐT bắt giữ.

Sau gần 10 tháng khởi tố vụ án vỡ đường ống nước, 2 nguyên Giám đốc liên quan đến vụ việc này vừa bị cơ quan CSĐT bắt giữ. 

Ngày 8/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Thế Trung (nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án nước sông Đà) và ông Trần Cao Bằng (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ống cốt sợi thủy tinh Vinaconex) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. 

Bắt 2 Giám đốc trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Bắt 2 Giám đốc trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Trước đó, như tin tức đã đưa, sau khi xảy ra sự cố vỡ đường ống lần thứ 9, gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an qua quá trình thu thập tài liệu, xác minh các nội dung liên quan đã xác định có dấu hiệu vi phạm trong việc xây dựng hệ thống đường ống nước nên ngày 29/7/2014, C46 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” để tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan. 

Cơ quan điều tra xác định hai ông Hoàng Thế Trung, Cao Văn Bằng là những người có trách nhiệm trực tiếp trong việc để xảy ra những vi phạm về việc sản xuất, lắp đặt hệ thống ống nước dẫn đến đường ống bị vỡ liên tục.

Tuyến đường ống nước sông Đà do Tổng công ty cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.500 tỷ đồng, được đưa vào hoạt động từ năm 2008 với công suất 300.000 m3 nước mỗi ngày đêm. 

Sau gần 7 năm đi vào sử dụng, đường ống nước sông Đà đã 10 lần bị vỡ. Điều đáng nói, 10 lần vỡ đường ống nước này diễn ra chỉ trong 3 năm: Lần vỡ thứ nhất vào ngày 3/2/2012; lần thứ hai vào ngày 4/2/2012; lần thứ ba vào ngày 21/3/2013; lần thứ tư vào ngày 21/11/2013; lần thứ năm vào ngày 16/12/2013; lần thứ sáu vào ngày 1/4/2014; lần thứ bảy vào ngày 17/6/2014; lần vỡ thứ tám vào ngày 10/7/2014; lần vỡ thứ 9 vào ngày 12/7/2014; lần vỡ thứ mười vào ngày 15/1/2015, xảy ra tại km 21+300 trên Đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, khiến hàng trăm ngàn người dân sống trên các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… thuộc TP Hà Nội bị mất nước.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news