Tin mới

Bắt "cẩu tặc" dùng súng điện chống trả công an

Thứ tư, 24/06/2015, 21:50 (GMT+7)

Khi bị lực lượng công an bắt quả tang đang trộm chó, Long đã dùng súng điện chống trả, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn trốn vào đám lục bình để ẩn náu.

Khi bị lực lượng công an bắt quả tang đang trộm chó, Long đã dùng súng điện chống trả, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn trốn vào đám lục bình để ẩn náu.

[mecloud]MYZmuzuRfv[/mecloud]

Theo VTV đưa tin, chiều 23/6, Công an xã An Sơn, tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang đối tượng Tô Khánh Long đang trộm chó. Khi bị bắt, Long đã dùng súng điện chống trả, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn trốn vào đám lục bình để ẩn náu. Sau hơn nửa giờ lặn trốn, Long bị đuối sức nên phải lộ diện để công an cứu giúp, ném phao kéo lên bờ.

Đối tượng Tô Khánh Long và tang vật. Ảnh: VOV

Cùng đưa tin về vụ việc, trên VOV dẫn tin tức cụ thể từ cơ quan công an cho hay, vào lúc 17h ngày 23/6, trong lúc tuần tra trên đoạn đê bao An Sơn (thuộc ấp An Phú, xã An Sơn), Đội trưởng đội dân phòng xã An Sơn Huỳnh Đăng Khoa, phát hiện một thanh niên đang bỏ con chó vào bao tải. Nghi ngờ trộm cắp chó, anh Khoa tiến lại gần rút chìa khóa xe máy rồi khống chế.

Lúc này nghi can liền rút roi điện thủ sẵn trong người dí vào mặt khiến anh Khoa ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy lực lượng công an từ phía sau ập đến, đối tượng này nhảy xuống sông Sài Gòn để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng của xã An Sơn đã nhanh chóng triển khai vây bắt được đối tượng khi đang ẩn náu dưới bèo lục bình.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Tô Khánh Long, không có nghề nghiệp ổn định, sống bằng nghề trộm cắp chó để lấy tiền ăn nhậu và thuê nhà trọ.

H.M tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an súng điện