Tin mới

Bắt chủ quán thịt chó tiêu thụ hàng chục con chó từ “cẩu tặc”

Thứ sáu, 09/01/2015, 20:06 (GMT+7)

Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương vừa bắt một chủ quán thịt chó vì đã tiêu thụ hàng chục con chó bị bắt trộm.

Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương vừa bắt một chủ quán thịt chó vì đã tiêu thụ hàng chục con chó bị bắt trộm.


Theo tin tức báo Bình Dương, khoảng 1h sáng 8/1, trên đường tuần tra, tổ tuần tra của Công an TP.Thủ Dầu Một đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1974, quê Nam Định, tạm trú phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) đang chở trên xe máy 10 con chó đã chết do bị chích điện.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận mới mua số chó trên của một đối tượng tên Huy chưa rõ lai lịch với giá 3,9 triệu đồng và đang trên đường mang về quán xẻ thịt thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào các ngày 6 và 7/1 Minh cũng đã mua của Huy 13 con chó với số tiền hơn 4 triệu đồng.

“Đầu nậu” Minh bị bắt quả tang khi đang tiêu thụ 10 con chó của “cẩu tặc” tên Huy. Ảnh do Công an cung cấp/ Lao động

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Minh là chủ quán thịt chó N.T nằm trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

Hiện đối tượng Minh đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cũng với hành vi tiêu thụ chó trộm, theo báo Quảng Trị, trước đó, lúc 6h30 ngày 15/11/2014, lực lượng Cảnh sát trật tự cơ động, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã bắt quả tang 3 người đang tiêu thụ chó tại cơ sở kinh doanh mua bán thịt chó Kim Hường (ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long) do ông Huỳnh Văn Ức (60 tuổi) làm chủ.

Video tham khảo :Trộm chó phòng thân bằng ớt bột, hơi cay, súng điện:

Tại hiện trường, 2 nghi phạm mang chó trộm đi tiêu thụ là Nguyễn Minh Thanh (22 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long) và Dương Minh Tâm (29 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long). Theo thỏa thuận, Thanh và Tâm mua chó của bọn trộm từ Tiền Giang chở về cơ sở Kim Hường để xẻ thịt bỏ mối, giao hàng cho các nơi bán lẻ. Hiện Đội Cảnh sát trật tự cơ động, Công an TP.Vĩnh Long đã tạm giữ Thanh, Tâm và Ức để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 15.10, Đội Cảnh sát trật tự cơ động, Công an TP.Vĩnh Long phát hiện Nguyễn Thành Tuấn (37 tuổi, ngụ P.9) và Ngô Thanh Cường (40 tuổi, ngụ P.2, cùng TP.Vĩnh Long) đang vận chuyển chó trên xe máy tìm nơi tiêu thụ. Qua khám xét, công an phát hiện trong bao có chứa 4 con chó còn sống, với tổng trọng lượng khoảng 40 kg. Đặc biệt, trong xe của Tuấn và Cường còn có bình xịt hơi cay, súng bắn xung điện tự chế... Trong 2 nghi phạm trên, Cường đã tái phạm lần thứ 2.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news