Tin mới

Bắt con đem bán không thành, đâm Phó công an xã nguy kịch

Thứ năm, 14/07/2016, 14:32 (GMT+7)

Tiến về nhà vợ để đưa con gái mang đi bán nhưng bị gia đình ngăn cản. Khi công an xuống làm việc thì Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người Phó công an xã.

Tiến về nhà vợ để đưa con gái mang đi bán nhưng bị gia đình ngăn cản. Khi công an xuống làm việc thì Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người Phó công an xã.

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Người lao động, Công lý, Tri thức trực tuyến, khoảng 17h ngày 13/7, đối tượng Nguyễn Duy Tiến (36 tuổi, trú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về nhà vợ ở  thôn Đồng Minh (xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để đưa con mình mang đi bán.

Gia đình biết chuyện ngăn cản và báo với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công an xã Thanh Thủy đã có mặt tại hiện trường.

Khi đang giải quyết sự việc, anh Đỗ Thế Quỳnh – Phó Công an xã Thanh Thủy bất ngờ bị Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Sau đó, Tiến dùng dao khống chế một người khác bắt chở ra quốc lộ rồi lên xe tẩu thoát.Anh Quỳnh được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm kẻ gây án.

Xem thêm video:

[mecloud]l23MvPnCCG[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news