Tin mới

Bắt đối tượng nghiện ma túy chuyên cướp giật nơi đông người

Thứ sáu, 03/10/2014, 07:32 (GMT+7)

Ngày 2/10, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Duy Khánh (SN 1985, ở Số 16 ngách 295/24 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ về hành vi Cướp giật tài sản.


 

Ngày 2/10, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Duy Khánh (SN 1985, ở Số 16 ngách 295/24 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Hoàng Duy Khánh. ảnh cơ quan CA cung cấp

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát theo KH 79 của Công an TP Hà Nội về việc đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn công cộng, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an phường Trương Định đã bắt giữ Hoàng Duy Khánh khi Khánh thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, vào 7h30 phút ngày 01/10, tổ công tác CAP Trương Định tuần tra đến khu vực ngõ 459 Bạch Mai, phường Trương Định, Hà Nội phát hiện đối tượng Hoàng Duy Khánh có hành vi cướp giật tài sản (dây chuyền bằng vàng) của chị Nguyễn Thị Minh Hồng (SN 1959, ở số 36 ngõ 9 Minh Khai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước của số nhà 10 ngõ 459 Bạch Mai. Tổ công tác đã lập tức truy đuổi và bắt giữ được đối tượng

 

Tại cơ quan công an Hoàng Duy Khánh khai nhận, do cần tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

 

Để thực hiện hành vi của mình, Khánh thường xuyên đến khu vực ngõ 459 phố Bạch Mai, nơi có khu vực họp chợ đông đúc để chờ thời cơ ra tay.

Khoảng 7h ngày 01/10, Khánh đi bộ từ nhà đến ngõ 459 Bạch Mai, khi đi đến trước cửa nhà số 10 ngõ 459 Bạch Mai thì phát hiện một chị phụ nữ đang ngồi trên xe máy dừng lại để mua đồ, trên cổ đeo 01 dây chuyền.

Khánh nhanh chóng áp sát, giật sợi dây chuyền và bỏ chạy. Tuy nhiên Khánh đã bị lực lượng công an bắt giữ trên đường bỏ trốn. Bị hại sau đó được làm rõ là chị Nguyễn Thị Minh Hồng.

Ngoài vụ cướp giật trên, Khánh khai nhận từ đầu tháng 09/2014 đến nay Khánh gây ra khoảng 05 vụ cướp giật tài sản (dây chuyền) của phụ nữ đi chợ vào sáng sớm tại ngõ 459 Bạch Mai.

Theo lời khai của Khánh, tài sản cướp giật được Khánh mang đến ngõ Gốc Đề đưa cho đối tượng có tên là “ Hùng” để đổi lấy ma túy sử dụng.

Một cán bộ điều tra cho hay, thủ đoạn của Khánh là lợi dụng thời điểm chợ đông đúc vào buổi sáng, phụ nữ tập trung mua hàng hóa để ra tay cướp giật tài sản.

Được biết, Hoàng Duy Khánh đã có 02 tiền án, 03 tiền sự.

PV (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news