Tin mới

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy và vũ khí nóng từ Lào về Việt Nam

Thứ năm, 25/06/2015, 08:47 (GMT+7)

Cơ quan chức năng bắt quả tang một đối tượng buôn bán trái phép 93 gram ma túy đá, gần 3.000 viên ma túy tổng hợp vận chuyển từ Lào về Việt Nam, ngoài ra còn có kiếm, dao nhon và nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng bắt quả tang một đối tượng buôn bán trái phép 93 gram ma túy đá, gần 3.000 viên ma túy tổng hợp vận chuyển từ Lào về Việt Nam, ngoài ra còn có kiếm, dao nhon và nhiều tài liệu liên quan.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Lâm Quang Trung năm 1984, quê tại Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại khóm 2, thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế để điều tra về tội buôn bán, tang trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 21/6, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị kiểm tra đối tượng Lâm Quang Trung đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay đã phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu trong bầu lọc gió của xe máy mang biển kiểm soát 75Y1-0371.

Kiểm tra chiếc xe coa quan chức năng phát hiện 93 gram ma túy đá, gần 3.000 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một thanh kiếm, hai dao nhọn Thái Lan và nhiều tài liệu liên quan.

Theo lực lượng chức năng, đối tượng Trung là đối tượng thường xuyên qua Lào mua ma túy về cung cấp cho các tụ điểm mua bán ma túy tại Thừa Thiên-Huế và thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Bước đầu, đối tượng Trung khai nhận đã mua số ma túy trên tại Salavan (Lào), sau đó đưa về Việt Nam qua đường Cửa khẩu quốc tế La Lay để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news