Tin mới

Bắt được rùa biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

Thứ năm, 03/04/2014, 20:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Rạng sáng 3/4 trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng đầm phá Tam Giang, thuộc địa bàn thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế một ngư dân đã phát hiện cá thể rùa quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nặng khoảng 33kg.

(Tinmoi.vn) Rạng sáng 3/4 trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng đầm phá Tam Giang, thuộc địa bàn thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế một ngư dân đã phát hiện cá thể rùa quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nặng khoảng 33kg.

Bắt được rùa biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

Rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng mới bắt được ở Thừa Thiên Huế (Ảnh Laodong)

 

Theo tin tức trong lúc ngư dân Lê Văn Tý (SN 1986, trú thôn Thủy Định, thị trấn Phú Đa) đang đánh bắt thủy sản tại vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai (thuộc địa bàn thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bắt được cá thể rùa biển mắc vào lưới. Ông Tý cùng các ngư dân khác đã đưa rùa biển về nhà chăm sóc.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã và Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh tiến hành kiểm tra, xác định đây là con đồi mồi - một loài rùa biển quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế đã vận động người dân thả ra biển.

Trước đó, ngày 23h ngày 23/3 trong lúc kéo đáy tại đầm phá xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Vân (50 tuổi, thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn) đã phát hiện một con rùa biển lớn mắc trong lưới. Qua kiểm tra, cá thể rùa biển được xác định là loài Vích, tên khoa học Chelonia mydas thuộc họ Vích Cheloniidae, mai cứng, màu  xanh, có đốm đen, chiều dài thân 90 cm, chiều rộng 70 cm, cân nặng 85 kg, trên thân chỉ có một số vết thương nhỏ, tình trạng sức khỏe tốt. Sau đó cá thể rùa này cũng được thả về biển.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news