Tin mới

Bắt giữ 24.000 con gà giống Trung Quốc nhập lậu tại biên giới Móng Cái

Thứ tư, 10/12/2014, 11:01 (GMT+7)

Khi thấy lực lượng Biên phòng xuất hiện, một số đối tượng đã tháo chạy, để lại tang vật là 1 đò sắt không biển kiểm soát; 1 xe ô tô tải. Trên xe ô tô chở 120 lồng nhựa chứa 24.000 con gà giống.

 

 

Khi thấy lực lượng Biên phòng xuất hiện, một số đối tượng đã tháo chạy, để lại tang vật là 1 đò sắt không biển kiểm soát; 1 xe ô tô tải. Trên xe ô tô chở 120 lồng nhựa chứa 24.000 con gà giống.


Theo tin tức báo Người lao động, tin từ Đồn Biên phòng Hải Hòa (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết rạng sáng 9-12, đơn vị này đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép trên 24.000 con gà giống từ Trung Quốc vào nội địa.

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 9/12, tại Mũi Sủi - khu vực bờ sông biên giới thuộc địa phận khu 7 phường Hải Hòa (TP Móng Cái), tổ công tác Đồn Biên Phòng Hải Hòa đã phát hiện một số đối tượng vận chuyển các lồng nhựa từ đò sắt cập bến sông biên giới lên xe ô tô.

Khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn, để lại tang vật là 1 đò sắt không biển kiểm soát, 1 xe ô tô tải biển kiểm soát 29S- 8058 chở 120 lồng nhựa chứa 24.000 con gà giống.

Số gà nhập lậu bị thu giữ tại khu vực biên giới Móng Cái - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại cơ quan điều tra, lái xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, tạm trú tại phường Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh) khai nhận vận chuyển thuê số gà trên cho một đối tượng không rõ tên để lấy tiền công.

Hiện đồn biên phòng Hải Hòa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc và tiêu hủy toàn bộ 24.000 con gà giống nói trên theo đúng quy định.

Xem thêm Video hiểm họa từ phụ gia thực phẩm độc hại :

Cũng liên quan đến hành vi buôn lậu, theo Vietnamplus, trước đó, ngày 5/12, tổ trinh sát đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm đã triển khai trinh sát dọc tuyến Quảng Ninh về Hà Nội, đã phát hiện xe tải 30F-3332 do Phạm Quang Khả (trú tại Yên Mỹ- Hưng Yên) đang vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu và gian lận thương mại.

Bước đầu đấu tranh, lái xe Khả khai nhận được thuê chở từ khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh) về khu vực cảng Hà Nội để giao hàng. Trên đường vận chuyển, Khả đã trả một phần hàng tại khu vực Từ Sơn-Bắc Ninh.

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra số hàng hóa nói trên đồng thời hoàn thiện hồ sơ xác định các lỗi vi phạm để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news