Tin mới

Bắt giữ 3 người tự xưng phóng viên ghi hình tống tiền CSGT

Thứ sáu, 01/09/2017, 08:57 (GMT+7)

Qua mỗi chốt CSGT, họ cố tình có hành vi vi phạm để CSGT thổi dừng, sau đó gợi ý chung chi nhằm để CSGT có hàm ý tiêu cực và ghi âm, ghi hình.

Qua mỗi chốt CSGT, họ cố tình có hành vi vi phạm để CSGT thổi dừng, sau đó gợi ý chung chi nhằm để CSGT có hàm ý tiêu cực và ghi âm, ghi hình.

Ngày 31-8-2017 tại Đà Nẵng, Cảnh sát hình sự Đăk Lăk và Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ công an đã tiến hành bắt giữ NMC (ngụ Quỳnh Lưu, Nghệ An), xưng là Trưởng Đại diện tại miền Trung và Tây Nguyên của một tạp chí điện tử và NHN (ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh), xưng là PV một tờ báo của giới doanh nhân khi đang thực hiện hành vi tống tiền một nhóm sĩ quan CSGT một tỉnh Tây Nguyên.

Cả NMC và NHN đều sinh ngày 2-9-1982. Cùng bị bắt còn có một người khác.

Thông tin ban đầu mà PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được, nhóm người trên đi trên một xe bán tải mang biển số Hà Tĩnh và đi qua nhiều tỉnh thành. Qua mỗi chốt CSGT, họ cố tình có hành vi vi phạm để CSGT thổi dừng, sau đó gợi ý chung chi nhằm để CSGT có hàm ý tiêu cực và ghi âm, ghi hình.

NMC (người đàn ông bị che mặt) đang trao đổi với các CSGT tại cà phê Uyên Phương (Ban Mê Thuột) ngày 23-8-2017.

Nhiều trường hợp, nhóm này không gài bẫy được CSGT thì sẽ tìm cách quay phim những biểu hiện sai quy trình tuần tra.

Sau đó cả nhóm bắn tin đòi gặp lãnh đạo Trạm, Đội CSGT và gợi ý chung chi nếu không sẽ đăng báo.

Ngày 23-8-2017, nhóm này hẹn hai trạm trưởng CSGT tại quán cà phê Uyên Phương, đường Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột và đòi chung chi. Tại đây NMC đòi mỗi đội, trạm chung chi 200 triệu đồng. Yêu cầu này còn được lặp lại nhiều lần qua điện thoại.

Khi nhóm CSGT xin bớt, NMC dứt khoát không bớt với lý do lãnh đạo cơ quan báo chí của anh ta đã biết sự việc, ngoài ra còn phải chung chi cho anh em trong đoàn báo chí đi cùng.

Sau cuộc gặp, NMC và nhóm người trên về nghỉ tại khách sạn Biệt Điện và tiền phòng nghỉ do nhóm CSGT chi trả. Tuy nhiên do chưa "chốt" được số tiền chung chi nên nhóm "nhà báo" rút về TP.HCM và hẹn các CSGT này sẽ xuống "làm việc" sau.

Ngày Chủ nhật 27-8-2017, nhóm "nhà báo" trên lại hẹn các CSGT xuống TP.HCM để "làm việc". Tuy nhiên do vẫn chưa chốt được giá chung chi nên nhóm này quyết định quay về Hà Tĩnh.

Trên đường về, nhóm "nhà báo" trên bị bắt giữ tại Đà Nẵng.

Theo thông tin của Pháp Luật TP.HCM, trước đó nhóm NMC đã làm tiền một đơn vị CSGT thuộc một tỉnh khác ở Tây Nguyên.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news