Tin mới

Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng lưu hành, mua bán 400 triệu đồng tiền giả

Thứ hai, 23/05/2016, 07:07 (GMT+7)

Cặp vợ chồng đã bị công an bắt quả tang khi đang trao đổi, giao dịch tiền giả tại khu vực chợ đầu mối hoa quả xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội).

Cặp vợ chồng đã bị công an bắt quả tang khi đang trao đổi, giao dịch tiền giả tại khu vực chợ đầu mối hoa quả xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội).

Vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74) - Bộ Công an phối hợp với Công an Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi, ngụ xã Vân Phúc, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) và chồng là Trần Văn Bình (59 tuổi) về hành vi tàng trữ, vận chuyển tiền giả.

Số lượng tiền giả cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Báo Giao thông

Theo tin trên báo Tuổi trẻ, Hà Nội Mới, Thanh niên, trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/5, dưới sự chỉ huy của đại tá Phạm Hồng Thanh - Phó cục trưởng C74, các trinh sát thuộc Phòng 3, C74 và Công an Q.Nam Từ Liêm đã bắt quả tang vợ chồng Xinh - Bình đang có hành vi trao đổi 400 triệu đồng tiền giả, loại có mệnh giá 200.000 đồng, tại khu vực chợ đầu mối hoa quả thuộc xã Di Trạch, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Xinh và Bình, cơ quan công an phát hiện thêm 73 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. 

Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận đã mua số tiền này từ Lạng Sơn mang về Hà Nội tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news