Tin mới

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, hiếp dâm tại cơ sở đúc đồng

Thứ hai, 06/02/2017, 20:07 (GMT+7)

Trong khi thực hiện hành vi cưỡng dâm, nghi phạm Thịnh đã lấy gối đè lên mặt bà H., khiến nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Trong khi thực hiện hành vi cưỡng dâm, nghi phạm Thịnh đã lấy gối đè lên mặt bà H., khiến nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Theo tin tức báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động đăng tải, chiều ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ hình sự Võ Văn Thịnh (SN 1989, trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi giết người và hiếp dâm.

Thịnh xác định là nghi phạm hiếp dâm, sát hại bà P.T.H (54 tuổi, trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

 

Kết quả điều tra ban đầu, Thịnh làm nghề đúc đồng thuê cho ông Nguyễn Văn T (phường Thủy Xuân, TP Huế). Vào khoảng 21h ngày 4/2, sau khi đi nhậu về, Thịnh thấy bà H. là em gái của ông T. đang nằm ngủ trên giường nên nẩy sinh ý định quan hệ tình dục.

Trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, bị bà H. chống cự nên Thịnh đã dùng chăn đè lên mặt bà H. Phát hiện nạn nhân nằm bất động, nên Thịnh đã bỏ đi.

Vào sáng ngày 5/2, mọi người bàng hoàng phát hiện bà H. tử vong.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Thịnh là nghi phạm gây ra vụ việc nên đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra.

Tại cơ quan công an, Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người và hiếp dâm của mình.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thợ đúc đồng