Tin mới

Bắt khẩn cấp tài xế say xỉn bỏ chạy sau khi tông chết người

Chủ nhật, 17/07/2016, 11:11 (GMT+7)

Chiều ngày 16/7, Công an Q.5, TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ tại TPHCM) để tiến hành điều tra về hành vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn.

Chiều ngày 16/7, Công an Q.5, TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ tại TPHCM) để tiến hành điều tra về hành vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ đưa tin cho biết tối ngày 16/7, Công an Q.5, TPHCM cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, Lộc là nhân viên văn phòng của một công ty tại Q.1. Khoảng 17h30 phút chiều ngày 15/7, Lộc cùng nhân viên công ty tiếp khách và uống rượu vang.

Đến khoảng 23h, Lộc lái ô tô về đến giao lộ  Võ Văn Kiệt - Huỳnh Mẫn Đạt (P.5, Q.5) thì tông vào xe máy do ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, chạy xe ôm, ngụ Q.4) khiến ông Hoàng văng xa 13m, tử vong tại chỗ. Xe máy bị cuốn vào gầm ôtô. 

Ngay sau khi gây tai nạn, Lộc đã tiếp tục đạp ga cho xe chạy đến đường Võ Văn Kiệt hướng từ Q. 5 về Q.Bình Tân.

Do xe máy bị ôtô kéo lê xoẹt tia lửa trên đường nên tổ tuần tra giao thông Công an quận 5 phát hiện truy đuổi.  

Khi chạy được hơn 4km đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Cao Văn Lầu (Q.6) thì dừng lại gài số lùi xe để xe máy dưới gầm xe rời ra nhưng không được nên tiếp tục đạp ga chạy.

Vì lực ma sát xe máy với mặt đường phát ra tia lửa điên bắn vào nhiên liệu nên ô tô bị bốc cháy,  Lộc mở cửa thoát khỏi xe thì bị lực lượng tuần tra giao thông bắt đưa về Công an P.5, Q.5.

Mặc dù Cảnh sát PCCC đã điều xe cứu hỏa dập lửa nhưng cả xe ôtô và xe máy đều bị cháy rụi.

Dân Trí cũng thông tin cho biết, Công an Q.5 cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết trên đoạn đường ô tô kéo lê xe máy. Đến 4h sáng ngày 16/7, công tác khám nghiệm mới kết thúc.  

Tại cơ quan công an, Lộc đã tỏ ra ăn năn sau khi biết mình vừa tông chết người.

Kết quả nồng độ cồn của Lộc tại thời điểm xảy ra tại nạn đã vượt quá mức cho phép 2,5 lần. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news