Tin mới

Bắt khẩn đối tượng sát hại vợ rồi chôn xác để phi tang

Thứ ba, 25/07/2017, 10:44 (GMT+7)

Sau khi uống rượu say, Khỏ bị vợ đuổi ra ngoài nên đã siết cổ vợ đến tử vong sau đó đem chôn ở bờ suối. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn khiến một phần thân thể của nạn nhân bị lộ ra.

Sau khi uống rượu say, Khỏ bị vợ đuổi ra ngoài nên đã siết cổ vợ đến tử vong sau đó đem chôn ở bờ suối. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn khiến một phần thân thể của nạn nhân bị lộ ra. 

Tiền Phong, An ninh thủ đôPháp luật TPHCM cho hay, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò  Văn Khỏ (29 tuổi, ở Sìn Hồ) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Lò Thị Vấn (25 tuổi) – vợ của Khỏ.

Đối tượng Lò Văn Khỏ. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin trước đó cho hay, ngày 18/7, sau khi uống rượu ở hàng xóm về, Khỏ lên giường ngủ cùng vợ thì bị vợ mắng, chửi vì thường xuyên uống rượu. Khi đối tượng ngỏ ý muốn "gần gũi" thì bị vợ cự tuyệt và đẩy ra ngoài. 

Bực mình, Khỏ đã tát vợ và bị đuổi ra khỏi nhà, đối tượng bực tức dùng hai tay bóp cố và cởi dây váy siết cổ vợ mình đến tử vong. Sau đó, đối tượng vác xác nạn nhân ra bờ suối cách nhà khoảng 300m và đào hố chôn, sau đó về nhà như không có chuyện gì. 

Ngày 21/7, Công an huyện Sìn Hồ đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một phần thi thể bị chôn lấp lộ ra do mưa lớn. 

Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Vấn. Công an đã xác định được đối tượng gây án là Lò Văn Khỏ và tiến hành bắt giữ. 

Thông tin cũng cung cấp thêm cho hay, đối tượng Lò Văn Khỏ đến ở rể nhà chị Vấn từ năm 2013 mà không đăng ký kết hôn, vợ chồng đã có 2 đứa con và trong quá trình sống chung với vợ, đối tượng thường hay uống rượu, đánh vợ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news