Tin mới

Bắt nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự

Thứ bảy, 19/11/2016, 09:08 (GMT+7)

Cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Anh Đào - nguyên chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận 3 về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Anh Đào - nguyên chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận 3 về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin tại Viện KSND Tối cao cho biết cơ quan điều tra của viện vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Anh Đào - 38 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM, nguyên chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận 3 về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Việc bắt bà Anh Đào được thực hiện tại Văn phòng Thừa phát lại Q.Thủ Đức sáng 18/11.

Ông  Nguyễn Tiến Pháp - trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức - cũng xác nhận việc bắt bà Anh Đào diễn ra tại văn phòng này, tuy nhiên ông Phát cho biết hành vi vi phạm của bà Anh Đào không liên quan gì đến Văn phòng Thừa phát lại.

Được biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Anh Đào để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật xảy ra từ khi bà Anh Đào còn là chấp hành viên thi hành án quận 3.

Cơ quan điều tra tống đạt các lệnh tố tụng đối với bà Đào - Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Pháp luật TP HCM, sau khi đọc lệnh bắt, bà Đào được đưa về trụ sở Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức, nơi bà làm việc. Tại đây, các cán bộ điều tra VKS Nhân Dân tối cao thực hiện việc khám xét.

Đến 9h30 ngày 18/11, bà Đào được đưa về nhà riêng ở đường Trịnh Đình Trọng, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM để tiếp tục chứng kiến việc khám xét.

Đến khoảng 11h20, việ khám xét nhà riêng của bà Đào kết thúc.

Việc khám xét này có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và luật sư của bà Đào.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo Dân trí điều tra ban đầu cho hay, tháng 10/2012, bà Đào là người được giao tổ chức thi hành một bản án dân sự. Trong quá trình thi hành án, bà Đào đã tạo dựng người khác, giả mạo người được thi hành án là bà Nguyễn Thị Nga (ngụ quận 3) để chiếm đoạt số tiền hơn 181,4 triệu đồng của người được thi hành án.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Đào.

Trước đó, trong thời gian bị cơ quan kỷ luật sau khi phát hiện vụ việc, bà Đào xin thôi việc để làm thừa phát lại. Hiện bà Đào đang làm việc tại Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức.

Xem thêm video:

[mecloud]Dp7SDoIY8n[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news