Tin mới

Bắt nhóm người rải đinh bẫy xe tải trên quốc lộ để trả thù

Thứ năm, 25/05/2017, 11:37 (GMT+7)

Sau hơn 3 tháng điều tra, cảnh sát đã bắt 4 người dùng tấm xốp để rải đinh trên quốc lộ 37 nhằm bẫy chiếc xe tải chở măng để trả thù cá nhân.

Sau hơn 3 tháng điều tra, cảnh sát đã bắt 4 người dùng tấm xốp để rải đinh trên quốc lộ 37 nhằm bẫy chiếc xe tải chở măng để trả thù cá nhân. 

Lốp xe tải chở măng bị đinh đâm thủng. Ảnh: Tiến Quyết

Theo thông tin trên Thanh niên, Tri thức trực tuyến, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tòng Văn Diên (36 tuổi), Lường Văn Duyệt (39 tuổi), Quàng Văn Chính (39 tuổi) và Lò Văn Hoàng (45 tuổi), về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

4 bị can cùng trú xã Tông Lạnh, H. Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đều có liên quan trong vụ rải đinh trên quốc lộ 37, đoạn huyện Mai Sơn, khiến một xe tải bị thủng cả dàn lốp 6 bánh.

Trước đó ngày 16/2, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Chính, Diên, Hoàng và Duyệt đã bàn nhau rải đinh trên quốc lộ 37 thuộc địa phận bản Hua Noong, xã Cò Nòi, H. Mai Sơn, tỉnh Sơn La để bẫy xe tải chở măng mang BKS 88C-097.42 do anh Nguyễn Văn Mạnh làm chủ sở hữu được anh Lương Tiến Quyết (trú H. Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thuê chở măng từ tỉnh Lào Cai về H. Thuận Châu để bán.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, tài xế xe tải, cho biết khi còn cách quốc lộ 6 khoảng 2 km, anh này thấy nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay phủ kín mặt đường.

Không chút đề phòng lái xe vẫn đi qua những tấm xốp ấy, chỉ đến khi có sự cố lái xe mới kinh hãi phát hiện rằng bên trong những tấm xốp đó là hàng trăm chiếc đinh vít chuyên dùng để bắn tôn. 

Hậu quả, ô tô tải do anh Mạnh điều khiển bị dính khoảng 100 chiếc đinh trên cả 6 lốp xe, gây thiệt hại về tài sản hơn 36 triệu đồng. Anh Mạnh sau đó đã gọi điện trình báo vụ việc với công an sở tại.
 
Nhận được thông tin, Công an tỉnh Sơn La đã vào cuộc điều tra và cho biết vụ việc tuy gây thiệt hại về tài sản không lớn nhưng đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhiều lái xe chạy qua tuyến đường này. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Ban ATGT tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan thành viên điều tra, làm rõ hiện tượng trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news