Tin mới

Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán cà phê

Thứ ba, 17/11/2015, 09:48 (GMT+7)

Công an huyện Lục Yên, Yên Bái bất ngờ kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an huyện Lục Yên, Yên Bái bất ngờ kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giữ hình sự với đối tượng Phùng Thị Lê, trú tại thôn 2, xã Động Quan, huyện Lục Yên để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm.

Thông tin trên được báo Công Lý, báo Yên Bái đăng tải.

Theo thông tin ban đầu được báo Công lý đăng tải, Phùng Thị Lê có mở một quán cà phê tại thôn 2, xã Động Quan. Lợi dụng việc này, Lê đã cho xây dựng hai phòng phía sau quán và tuyển nhân viên phục vụ đồng thời bán dâm cho khách là các thanh niên tại các địa phương lân cận.

Hình minh họa - Internet

Trưa ngày 13/11, Công an huyện Lục Yên bất ngờ kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an thu giữ tại các phòng 37 chiếc bao cao su.

Theo lời khai của Lê, mỗi lượt khách đối tượng thu 250 nghìn đồng.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến hành vi chứa gái mại dâm, theo thông tin trên báo Yên Bái, khoảng 20h30 ngày 17/1, tại khu vực tổ 25 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tổ công tác Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang tại nhà nghỉ Thành Nam do Nguyễn Thế Kiên, SN 1979 làm chủ, 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra đã làm rõ 2 đối tượng chứa mại dâm và môi giới mại dâm là Lê Thị Phương Oanh, SN 1963, trú tại tổ 14 phường Yên Ninh, TP. Yên Bái và Trương Trọng Tuệ, SN 1968, trú tại tổ 44, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Khi có khách mua dâm, Kiên trả cho Oanh 250 nghìn đồng, Oanh trả cho gái bán dâm 100 nghìn và trả cho Tuệ 50 nghìn tiền công môi giới.

Hiện Cơ quan điều tra Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Kiên về tội “ Chứa mại dâm”, Lê Thị Phương Oanh và Trương Trọng Tuệ về tội “ Môi giới mại dâm” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an Yên Bái