Tin mới

Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên múa thoát y trong quán karaoke

Chủ nhật, 28/12/2014, 09:53 (GMT+7)

Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra điểm kinh doanh karaoke Mai Vàng ở P.5, TP Mỹ Tho, bắt quả tang hai nữ tiếp viên đang thực hiện màn thoát y cho khách xem.

 

 

Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra điểm kinh doanh karaoke Mai Vàng ở P.5, TP Mỹ Tho, bắt quả tang hai nữ tiếp viên đang thực hiện màn thoát y cho khách xem.


Theo tin tức báo Lao Động, qua thời gian theo dõi, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Tiền Giang vừa bắt quả tang tại quán Karaoke Mai Vàng, số 95, đường Hoàng Việt, phường 5, Tp.Mỹ Tho có 2 tiếp viên múa thoát y.

Biên bản kiểm tra cho thấy, khoảng 13h ngày 26/12, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại phòng số 3, quán Karaoke Mai Vàng có 2 tiếp viên đang trong tình trạng khỏa thân. Đó là P.T.N.B. SN 1991 (phường Tân Long, Tp.Mỹ Tho) và N.T.D.T, SN 1992 (phường 7, Tp.Tân An, Long An).

Ngay sau đó Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã làm việc với 2 nữ tiếp viên trên, 2 nữ tiếp viên đều thừa nhận hành vi nhảy múa thoát y của mình. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và mời chủ quán Karaoke Mai Vàng đến xử lý vụ việc.

Bà Lê Thị Kim Hoàng Yến, chủ quán Karaoke Mai Vàng thừa nhận có xảy ra vụ việc trên và vụ việc nằm ngoài ý muốn. Hai tiếp viên này do khách kêu từ nơi khác đến, cơ sở không quản lý. Chủ cơ sở này thường xuyên đi vắng giao lại cho 2 nhân viên quản lý nên lỏng lẽo trong việc giám sát hoạt động của quán.

Quán karaoke Mai Vàng - Ảnh: Lao động

Bà Yến cho biết, chấp nhận xử phạt của ngành chức năng nhưng không đồng tình với việc đội kiểm tra liên ngành dùng roi điện “chích” vào 2 nhân viên quản lý.

Trước đó, theo báo Vietnamnet, rạng sáng 19/5, lực lượng trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự, công an Q.1, TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với khách sạn T.D trên đường Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Tại 3 phòng ở khách sạn này, lực lượng công an bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, 1 mũi trinh sát khác phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội Q.1 cũng ập vào kiểm tra nhà hàng Phượng Đỏ  (số 242B đường Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh. Q.1), bắt quả tang tại 1 phòng ăn có hoạt động ăn chơi khiêu dâm.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện có 5 nữ tiếp viên mặc áo ngắn hở lưng, váy hở đùi, không mặc nội y…đang nhảy múa cùng khách trong tiếng nhạc vũ trường và rượu ngoại bày la liệt trên bàn.

Đáng nói, có 1 nữ tiếp viên hoàn toàn không mặc áo, chỉ mặc váy đang nhảy thoát y cho 4 vị khách trong phòng thưởng ngoạn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Ngô Thị Châu (SN 1985, quê Cà Mau, tạm trú Q.1), là quản lý của nhà hàng Phượng Đỏ, để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Công an Q.1 làm rõ, khoảng 23h đêm 18/5, nhóm 3 người khách nam đến nhà hàng Phượng Đỏ giải trí. Lúc ăn uống 3 người khách này có nhu cầu mua dâm với nữ tiếp viên nên liên hệ với Châu – là quản lý nhà hàng.

3 vị khách bước đầu chi 500 ngàn đồng cho Châu gọi là tiền công môi giới. Ngay sau đó Châu điều động 3 nữ tiếp viên đi taxi đến khách sạn để phục vụ 3 người khách trên, với giá là 1,5 triệu đồng/người/lượt.

Theo thiếu tá Đỗ Thế Chính – đội phó đội cảnh sát hình sự, công an Q.1, nhà hàng Phượng Đỏ hoạt động từ 10h sáng đến tận 2h rạng sáng hôm sau. Tuy nhiên đến 0h thì nhà hàng khép cửa chỉ còn khoảng trống 1 gang tay, khách ra vào nườm nượp, chủ yếu là khách quen…

Được biết hiện đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội, công an Q.1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty TNHH nhà hàng Phượng Đỏ do ông N.V.M (ngụ Q.1) làm đại diện. Riêng việc đột kích vào rạng sáng 19/5 nhà hàng Phượng Đỏ đã có những vi phạm hành chính như: hoạt động quá giờ quy định, phục vụ tại nhà hàng ăn uống có tính chất khiêu dâm, kinh doanh rượu không phép…

Tổ chức múa thoát y bị phạt 60 triệu đồng

Theo báo Tiền Phong ra ngày 26/6, UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo quy định về xử phạt hành chính vi phạm trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, TP đề nghị phạt từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính đồi trụy tại vũ trường, nhà hàng ăn uống, karaoke...

Hành vi bao che cho các hoạt động mang tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại các cơ sở trên bị đề xuất mức phạt từ 40-50 triệu đồng.

Các hành vi khác như treo tranh ảnh, lịch hay đồ vật có tính khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy... và việc dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm cũng bị đề nghị nâng mức phạt gấp đôi quy định hiện hành.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news