Tin mới

Bắt quả tang lò mổ sử dụng heo chết, heo bệnh ở Đồng Nai

Thứ ba, 19/01/2016, 11:03 (GMT+7)

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên lò mổ đang xẻ thịt heo nhiễm bệnh, heo chết đã ngả màu, bốc mùi hôi thối.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên lò mổ đang xẻ thịt heo nhiễm bệnh, heo chết đã ngả màu, bốc mùi hôi thối. 

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Người Lao Động, VTC News, vào ngày 18/1, Công an xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra đột xuất lò mổ do Trương Hoàng Ngân (27 tuổi, ngụ ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thịt heo, nội tạng heo bốc mùi hôi thối được sơ chế chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Bắt quả tang lò mổ sử dụng heo chết, heo bệnh ở Đồng Nai. Ảnh báo Zing 

Cụ thể, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên tại lò mô đang xẻ thịt 5 con heo có biểu hiện nhiềm bệnh, thịt heo thành phẩm đã ngả màu, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, nhiều thùng xốp chứa thịt heo ngả màu, bốc mùi hôi thối cùng nội tạng heo đang chờ mang đi tiêu thụ.

Theo khai nhận của chủ lò mổ, cách đây 2 tháng, thường gom heo chết, heo nhiễm bệnh từ các trang trại chăn nuôi trong khu vực mang về xẻ thịt bán cho các trang trại nuôi cá sấu và bán cho người tiêu dùng.

Thời điểm kiểm tra, chủ lò mổ cũng không xuất trình được giấy tờ chứng mình nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y và giấy phép kinh doanh.

Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ lò mổ, tịch thu gần 1 tấn thịt heo mang thiêu hủy.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news