Tin mới

Bắt quả tang người đàn ông thả hàng chục con rắn độc để...cầu may

Thứ ba, 10/01/2017, 16:41 (GMT+7)

Cơ quan chức năng vừa lập biên bản, thu giữ hàng chục con rắn độc do một người dân mang lên núi ở An Giang thả để...cầu may.

Cơ quan chức năng vừa lập biên bản, thu giữ hàng chục con rắn độc do một người dân mang lên núi ở An Giang thả để...cầu may.

Theo tin tức báo Thanh Niên, báo An Giang đăng tải, ngày 10/1, Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn (An Giang) đã làm thủ tục với Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (H.Hòn Đất, Kiên Giang) để đưa hàng chục con rắn độc gồm rắn hổ đất, hổ chuối, hổ mây...để thả về môi trường tự nhiên ở trung tâm này.

Bắt quả tang người đàn ông thả hàng chục con rắn độc để...cầu may. Ảnh báo An Giang

Trước đó vào ngày 9/1, người dân địa phương phát hiện ông Trần Dũ Tài (SN 1966, nguyên quán Trung Quốc, ngụ TP HCM), Nguyễn Việt Ái (SN 1990, ngụ tỉnh Hậu Giang), Võ Minh Tân (SN 1994, ngụ TP HCM) đi ô tô, mang theo nhiều bao tải rắn lên núi Dài (ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn).

Nghi ngờ, những người này thả rắn độc nên người dân ngăn lại và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt kiểm lâm Tri Tôn đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản thu giữ 10 bao tải rắn với hàng chục con là rắn hổ đất, hổ chuối, hổ mây....Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tài cho biết, mang những con rắn này lên núi để làm phước, cầu may.

Hạt Kiểm lâm đã quyết định tịch thu số rắn và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news