Tin mới

Bắt thêm 1 nghi phạm nhắn tin đe doạ Chủ tịch TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 01/09/2017, 13:41 (GMT+7)

Liên quan tới vụ án Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa, sáng 1/9, một lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an xác nhận, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an đã bắt giữ thêm một nghi phạm.

Liên quan tới vụ án Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa, sáng 1/9, một lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an xác nhận, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an đã bắt giữ thêm một nghi phạm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Dân trí

Theo nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, nghi phạm trú tỉnh Quảng Ngãi. Nghi phạm bị bắt sau khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố ông Đào Tấn Cường - Phó giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng về hành vi nhắn tin đe dọa ông Thơ.

"Tuy nhiên, nghi phạm này không liên quan tới việc của ông Đào Tấn Cường. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, chưa thể cung cấp danh tính nghi phạm", một cán bộ Tổng cục Cảnh sát cho biết.

Trước đó, ngày 30/8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can Đào Tấn Cường về tội đe dọa giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xuất phát từ mâu thuẫn, bức xúc cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, nội dung của những tin nhắn mà ông Cường gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ có những lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông.

Cùng thời điểm ông Thơ bị nhắn tin đe doạ, một số lãnh đạo, cán bộ cấp sở, văn phòng uỷ ban của TP Đà Nẵng cũng nhận được những tin nhắn tương tự.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news