Tin mới

"Bất tuân" chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Thứ bảy, 25/02/2017, 20:13 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Bái vì lý do không thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Bái vì lý do không thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Vnexpress cung cấp thông tin cho biết Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lê Đình Hải vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Xuân Bái vì để tồn tại 3 bãi tập kết, kinh doanh trái phép cát trên địa bàn.

Hiện trường khai thác cát tại xã Xuân Phú. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, sáng ngày 21/2, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án ở huyện Thọ Xuân và phát hiện trên địa bàn xã Xuân Bái đang xảy ra tình trạng khai thác và tập kết cát trái phép.

Ông Quyền đã yêu cầu huyện Thọ Xuân tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Xuân Bái, đồng thời xem xét trách nhiệm củ các tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm. 

Dân Trí cung cấp thêm thông tin cho biết Phó chủ tịch Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng tiến hành xử lý dứt điểm hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép.

Theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, huyện đã tổ chức nhiều hội nghị và ban hành văn bản nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Tuy nhiên, công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép chưa được thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý; một số xã, thị trấn tình trạng khai thác cát, đất trái phép vẫn còn tái dễn, chưa có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news