Tin mới

Bầu Đức còn giữ bí mật gì về lứa Công Phượng?

Thứ tư, 07/01/2015, 17:22 (GMT+7)

Khi quyết định đôn lứa U19 lên đá V.League 2015, ngoài chuyện quá thật vọng về những đòi hỏi của các trụ cột mùa trước, bầu Đức còn một lý do khác mà cho đến giờ, ông một mực giữ kín cho riêng mình.

Khi quyết định đôn lứa U19 lên đá V.League 2015, ngoài chuyện quá thật vọng về những đòi hỏi của các trụ cột mùa trước, bầu Đức còn một lý do khác mà cho đến giờ, ông một mực giữ kín cho riêng mình.

 

Đầu tháng 9/2014, trước sức ép phải ký hợp đồng với số cầu thủ cũ hoặc họ sẽ ra đi, bầu Đức đã đặt lên bàn tính toán. Ông không thể rút đội 1 khỏi đấu trường V.League, nhưng cũng rất mệt mỏi với những đòi hỏi từ "các anh lớn". Cầu thủ bây giờ ngoài hợp đồng lao động, lương, họ còn đòi lót tay và tiền thưởng. Trước tình hình gay go, giữ quân thì dở mà không giữ thì lấy gì đá? Chợt một ý định lóe lên trong đầu và ông chủ phố Núi đã quyết...

bầu đức, đoàn nguyên đức, công phượng, u19 việt nam, u19 hagl, hagl, hoàng anh gia lai, bí mật về công phượng, v league, lứa công phượng

Bầu Đức vẫn giữ bí mật về mục đích đầu tư cho Học viện HAGL JMG Arsenal.

Theo đó, bầu Đức đã cắt hợp đồng với gần như toàn bộ cầu thủ của đội 1 HAGL mùa trước, đồng thời đôn lứa U19 lên thay thế. Một quyết định mạo hiểm, nhưng lại rất dũng cảm. Trong buổi ra thông báo lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ đá V.League 2015, nhà tài phiệt này đã khẳng định, mục tiêu của đội chỉ là trụ hạng và ông chỉ muốn các cầu thủ trẻ hay cháy hết mình vì khán giả, vì bóng đá đẹp chứ đừng nên coi trọng chuyện thành tích...

 

Video tham khảo :Bầu Đức họp chỉ đạo, cấm U19 Việt Nam chơi xấu:

 

Tất nhiên, nói thì nói thế, chứ trong sâu thẳm, ông vẫn muốn đôi thành công, tạo lên những chiến thắng đẹp mắt và nếu có thể, cạnh tranh sòng phẳng với những B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng hay Hà Nội T&T cho ngôi vô địch. Trận mở màn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ khi HAGL với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã thắng Khánh Hòa với tỷ số cách biệt 4-2.

 

Chẳng khó hiểu khi bầu Đức mừng như đội nhà lên ngôi vô địch vậy. Trong niềm vui khôn tả, ông lại một lần nữa nói về những dự định của mình với niềm lạc quan vô hạn. Theo bầu Đức, việc đôn lứa trẻ lên đá V.League, ông không chỉ muốn gây tiếng vang với khu vực, mà còn cả tầm thế giới. Nhà tài phiệt này khẳng định mình là người nói được và làm được, chứ không hề nổ như báo chí thêu dệt hay những ai đó chỉ biết đập bàn, đập ghế...

 

Chưa hết, ông cũng cho biết mình chưa bao giờ dùng CLB HAGL để đánh bóng Tập đoàn HAGL Group hay muốn nổi tiếng nhờ vào những sự kiện bóng đá. “Ở đây tôi muốn nói là bóng đá không dính líu vào chuyện kinh doanh. Tôi chỉ đang muốn rạch ròi rằng bóng đá mang lợi nhuận từ bóng đá và sau đó là phục vụ công việc kinh doanh. Hai điều này cũng cần có cái nhìn tách bạch và song hành”.

“Tôi biết các cháu đang ở đâu và đang phải như thế nào chứ. Tôi nói là hãy cho tôi giữ bí mật rồi vài năm nữa sẽ thấy các cháu như thế nào. Lúc đó các cháu sẽ đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam, thỏa mãn người hâm mộ hơn, nuôi các cháu tốt hơn và làm ra nhiều điều tốt đẹp hơn cho môi trường đã tạo ra các cháu”, người đàn ông giàu có này cho biết thêm.

Quốc An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news