Tin mới

Bầu Đức lại nợ hơn 30 nghìn tỷ đồng

Thứ bảy, 14/11/2015, 09:12 (GMT+7)

Bầu Đức và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến 30.000 tỷ đồng, tăng thêm 10.000 tỷ so với năm 2014.

Bầu Đức và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến 30.000 tỷ đồng, tăng thêm 10.000 tỷ so với năm 2014.

Theo VnExpress, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2015. Theo bản báo cáo, tính đến ngày 30/9, tổng số nợ phải trả của tập đoàn này đã lên đến con số 30.722 tỷ đồng, tăng 47,8% so với con số 20.929 tỷ đồng được công bố hồi đầu năm. 

Trong con số nợ khổng lồ trên, chỉ tính riêng số nợ ngắn hạn đã vượt qua mức 13.000 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 17.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 47.603 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Ông Đoàn Nguyên Đức đang phải đối mặt với số nợ hơn 30.000 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hoàng Anh Gia Lai đã đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán bò của Hoàng Anh Gia Lai giữ vai trò chủ đạo với 1.379 tỷ đồng, tương đương 64% tổng doanh thu. Mía đường đem lại cho công ty 233 tỷ đồng Doanh thu, các sản phẩm hàng hoá khác khoảng 238 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tập đoàn đạt 5.203 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 1.342 tỷ đồng, giảm 18,8%. So với kế hoạch 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 72% mục tiêu.

Con số nợ trên sẽ khiến bầu Đức gặp khó khăn trong thời gian tới, bởi vị doanh nhân tài năng này đang có một loạt các kế hoạch để “tấn công” thị trường trong thời gian tới. Điển hình như dự định ra mắt thương hiệu thịt bò của ông.

Trước đó, bầu Đức cũng có vài món nợ “lớn” qua các năm kinh doanh. Tính đến cuối năm 200113, tổng nợ của Hoành Anh Gia Lai lên đến gần 20.500 tỷ đồng, trong đó có hơn 6.700 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, tới cuối năm 2013, tổng nợ của HAG giảm xuống còn 16.300 tỷ, nợ ngắn hạn xuống dưới 5.000 tỷ đồng.

Những thông tin về các khoản nợ khổng lồ của bầu Đức đã nhiều lần khiến cho giá cổ phiếu HAG giảm giá liên tiếp. chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm, cổ phiếu HAG đã trải qua rất nhiều biến động, từ giá 23.500 đồng đầu năm, chốt phiên ngày 2/6 HAG chỉ còn 17.500 đồng một cổ phiếu. Trước đó, có thời điểm, giá của mã cổ phiếu này lùi sâu dưới mức 17.000 đồng, thấp nhất kể từ năm 2013.

Bên cạnh đó, bầu Đức cũng phải đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt do các khoản nợ mang lại. Trên báo VnExpress, bầu Đức cho biết : "Tin đồn tập đoàn có nguy cơ vỡ nợ là đầy ác ý. Nếu đọc kỹ báo cáo tài chính và chịu khó khảo sát thực tế, phải khẳng định rằng tình hình kinh doanh của HAGL đáng mơ ước". Cũng theo như bầu Đức tiết lộ trên báo chí những khoản nợ trước đây của HAG tuy khá lớn nhưng không đáng kể so với tổng tài sản gần 40.000 tỷ đồng mà tập đoàn này đang sở hữu.

Nhân văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Nợ