Tin mới

Bé 10 tuổi bị nhấn chìm mất tích khi vớt dưa hấu chạy lũ

Chủ nhật, 29/03/2015, 08:37 (GMT+7)

Em A đã bị lũ nhấn chìm trong lúc ra ruộng vớt dưa hấu cùng bố mẹ chạy lũ tại thôn Ô Gia Bắc, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Em A đã bị lũ nhấn chìm trong lúc ra ruộng vớt dưa hấu cùng bố mẹ chạy lũ tại thôn Ô Gia Bắc, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 

 

 

Theo tin tức từ VnExpress cho biết, ngày 28/3, gia đình bà Võ Thị Thúy Nguyệt đã tìm thấy thi thể của cháu Nguyễn Hoài A. (10 tuổi, thôn Ô Gia Bắc, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cách nơi bị nước lũ cuốn trôi hơn 1km, sau gần một ngày tổ chức tìm kiếm. Thi thể cháu đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, tờ Vietnamnet cho hay, trước đó, vào chiều 27/3, cháu A. theo ba mẹ ra đồng vớt dưa thì bị lũ nhấn chìm khi không may trượt chân ngã xuống bờ kè khu vực thôn 8 trên sông Vu Gia.

Mưa lũ kéo về, những nông dân trồng hoa màu ở huyện Đại Lộc, với hơn 50 ha hoa màu bị hư hại do nước lũ, chủ yếu là các loại: dưa hấu, đậu phộng, ngô, thuốc lá…

Đến chiều 28-3, nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút chậm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong mấy ngày qua,ở thượng nguồn các con sông có xuất hiện mưa lớn, dẫn đến nước hạ du lên. Từ ngày 24-28/3, tại trạm thủy văn Hiệp Đức tổng lượng mưa đo được 409 mm; Thành Mỹ 211 mm; Khâm Đức 399 mm và Tiên Phước 275 mm.

Q.Huy (tổng hợp)




Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news