Tin mới

Bé 2 tuổi bị hành xóm hành hạ đổ rượu, nhét băng vệ sinh vào mồm

Thứ sáu, 26/09/2014, 13:36 (GMT+7)

Dỗ cháu bé mãi không được, Thanh cạy răng bé để đổ rượu và nhét băng vệ sinh vào mồm. Hậu quả cháu bé bị gãy răng và phải nhập viện cấp cứu.

Thấy bé gái 2 tuổi khóc, Thanh đã cạy răng bé đổ rượu và nhét băng vệ sinh vào mồm. Hậu quả bé gái bị gẫy 4 ăng, ngực bị thương nhẹ, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, hoảng loạn.

Báo Tin Tức cho hay, chiều 25/9, Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giao Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, ở phường Minh Phương, thành phố Việt Trì) về tội Cố ý gây thương tích trẻ em.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 12h ngày 24/9, ông nội của cháu Nguyễn Thị Kim Liên (2 tuổi) là ông Nguyễn Văn Ước đưa cháu gái sang nhờ hàng xóm là Nguyễn Thị Kim Thanh trông giúp.

Khi quay về đón cháu, ông Ước phát hiện thấy cháu Liên đang nằm trần truồng trong nhà, mồm bê bết máu và một chiếc băng vệ sinh.

Nghi ngờ cháu bị hành hạ, ông Ước đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an thành phố Việt Trì đã mời Nguyễn Thị Kim Thanh về cơ quan Công an thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở Công an Việt Trì, Thanh khai nhận do Liên khóc không dỗ được nên đã dùng tay cạy mồm cháu bé rồi đổ rượu vào mồm bé. Phát hiện cháu bé bị chảy máu mồm, Thanh liền dùng băng vệ sinh nhét vào mồm cháu.

Hậu quả, cháu Liên bị rụng 4 răng (2 răng trên, 2 răng dưới), ngực thị thương nhẹ. Sau đó bé Liên đã được gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Hiện bé Liên vẫn đang hôn mê, hoảng loạn.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news